Hồ sơ vụ án

Ngang nhiên mang 4 khẩu súng đi bắn thú rừng

Trần Sỹ 04/03/2024 - 16:36

Các đối tượng lên mạng Internet xem cách chế tạo súng rồi mua thêm các linh kiện về tạo thành những khẩu súng hoàn chỉnh. Sau đó, cả nhóm mang 4 khẩu súng đi săn thì bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 4/3, theo nguồn tin riêng của Báo Công lý, TAND tỉnh Gia Lai chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo, gồm Triệu Văn Khoa (SN 1997) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Đặng Quý Lâm (SN 2000) và Bàn Văn Hương (SN 1995) về tội “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Đặng Dầu Lâm (SN 1997) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tất cả đều trú tại thôn 8, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp truy tố, với mục đích có súng để đi săn nên Triệu Văn Khoa, Đặng Quý Lâm, Đặng Dầu Lâm và Bàn Văn Hương đã mua 4 khẩu súng rồi lên mạng Internet xem cách chế tạo súng rồi mua các linh kiện về tạo thành 4 khẩu súng hoàn chỉnh.

anh-1.-vu-khi(1).jpg
4 đối tượng thời điểm bị bắt giữ.

Vào khoảng 11 giờ ngày 2/7/2023, bốn đối tượng nêu trên cầm súng để vào khu vực rẫy mỳ thuộc xã Ia Mơ (huyện Chư Prông) để săn lợn rừng.

Trong quá trình đi săn, Khoa sử dụng súng bắn 1 viên đạn vào gốc cây phát ra tiếng nổ rồi nhặt lại vỏ đạn mang về để dự định tiếp tục nhồi thuốc súng vào vỏ đạn để sử dụng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, do không săn được thú rừng nên tất cả tập trung đi về thì bị lực lượng tuần tra của đồn Biên Phòng Ia Mơ phát hiện, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm gồm: 4 khẩu súng, 20 viên đạn.

anh-2.-vu-khi.jpeg
4 khẩu súng mà lực lượng chức năng thu giữ được.

Theo Kết luận giám định Số 1473/KL-KTHS ngày 26/7/2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, 4 khẩu súng tự chế tạo không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng trường. Tại thời điểm trên, 4 khẩu súng bắn được và thuộc vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, đối với 20 viên đạn liên quan, được gửi giám định là đạn tự chế kiểu đạn ghém (hay còn gọi là đạn hoa cải). Hiện tại, cả 20 viên đều sử dụng được và thuộc vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn.

Dự kiến, phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với 4 bị cáo nói trên sẽ được TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử vào ngày 11/3/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngang nhiên mang 4 khẩu súng đi bắn thú rừng