Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau bằng vũ khí tự chế

Lam Anh| 24/08/2016 21:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 24/8, thông tin từ Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng vừa tạm giữ hình sự nhóm thanh niên để điều tra về hành vi tụ tập, tàng trữ, sử dụng hung khí trái phép làm gây rối an ninh trật tự.

Theo kết quả điều tra ban đầu được biết, khoảng 15 giờ cùng ngày lực lượng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp công an xã Trung An tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ 79B, ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1957, ngụ phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm thanh thiếu niên gồm: Nguyễn Văn Thiện (SN 1992), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1946), Lê Long Phong Quang (SN 1991) cùng ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho. Trần Xuân Kiên (SN 1987), Trần Thanh Phú (SN 1993), cùng ngụ phường 5, TP Mỹ Tho); Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), Nguyễn Văn Phương (SN 1991) cùng ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Trần Minh Quyền (SN 1988), Võ Tân Thành (SN 1991) cùng ngụ phường 10, TP Mỹ Tho); Lai Kim Hoàng Huy (SN 1986, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Văn Thường (SN 1991, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) đang tụ tập chuẩn bị hung khí tự chế nhằm mục đích đánh nhau.

Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau bằng vũ khí tự chế

Các đối tượng được lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn và tạm giữ hình sự các đối tượng, đồng thời thu giữ một số tang vật gồm: 4 cây mã tấu tự chế dạng kiếm nhật, dao nhọn được hàn vào thanh sắt dài 1,5 mét và 2 mét, 1 cây chỉa (loại 5 mũi), 1 dao nhọn dài khoảng 10cm, 1 dao găm dài khoảng 40 cm, 1 con dao cán nhựa dài khoảng 40 cm, 5 xe mô tô các loại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau bằng vũ khí tự chế