Nga lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn

Hà Kim (Theo Reuters)| 28/11/2017 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Moscow vừa lên tiếng chỉ trích các cuộc diễn tập quân sự chung của Mỹ với các đồng minh trong khu vực tại bán đảo Triều Tiên, trong khi Triều Tiên đang tạm dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong hai tháng qua.

Reuters ngày 27/11 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nói tại buổi khai mạc Hội nghị châu Á thường niên lần thứ 8, được tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc) cho biết, Nga đánh giá cao việc Triều Tiên giữ im lặng trong 2 tháng qua. Tuy nhiên Nga cũng nhận định rằng, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể vẫn sẽ tiếp tục thử tên lửa và hạt nhân.

Nga lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov 

Nhà ngoại giao Nga cho biết, trong 2 tháng Bình Nhưỡng không có động thái nào về các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nhưng Mỹ không hề có kế hoạch giảm đi các cuộc diễn tập quân sự thường niên, thậm chí là vẫn tiếp tục duy trì các cuộc diễn tập đột xuất.

Theo ông Morgulov, đây là hành động tiêu cực. Việc Triều Tiên thử hạt nhân và Mỹ diễn tập quân sự chung với các đồng minh đều là động thái tiêu cực.

Ông Morgulov cũng nhấn mạnh, Mỹ và các đồng minh nên tiến tới giảm thiểu các cuộc diễn tập quân sự thường niên tại bán đảo Triều Tiên, điều đó giống như là cách thức giảm căng thẳng tại khu vực vào thời điểm hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ - Hàn