Nga: Công dân Moscow đi tiêm vaccine COVID-19 được quay xổ số nhận ô tô

Nhật Minh| 14/06/2021 23:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính quyền Moscow mới khởi động thêm chương trình khuyến khích người dân đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, những người đi tiêm có thể tham gia quay xổ số nhận xe hơi.

Sputnik cho biết, công bố của ông Sergei Sobyanin - Thị trưởng thủ đô của Nga trên blog cá nhân nêu rõ: Chính quyền Moscow đã xúc tiến chương trình khuyến khích dành cho người dân thủ đô từ 60 tuổi trở lên đã tiêm chủng vaccine. “Giờ đây, chúng tôi khởi động chương trình khuyến khích bổ sung, áp dụng cho mọi công dân trên 18 tuổi”, ông Sobyanin cho hay.

Ông Sobyanin lưu ý rằng từ ngày 14/6 – 11/7, những công dân tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay xổ số nhận ô tô.

tiem-vaccine-covid-moscow.jpg
Một người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại một trạm tiêm chủng ở Moscow

Theo chương trình, mỗi tuần một lần sẽ quay xổ số trúng giải với phần thưởng là 5 chiếc ô tô trị giá khoảng 1 triệu rúp (khoảng 318,9 triệu VND).

Trước đó, những công dân Moscow từ 60 tuổi trở lên đã chủng ngừa vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 1/7 sẽ có cơ hội nhận được thẻ quà tặng trị giá 1.000 rúp, dùng để mua hàng hoặc thanh toán dịch vụ trong các siêu thị, hiệu thuốc, nhà hàng và quán cà phê là đối tác của chương trình.

Tại thủ đô Moscow cũng đã có nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân đi chủng ngừa vaccine COVID-19.

Chẳng hạn như hôm 27/4, Moscow đã phát động chương trình “Triệu giải thưởng” dành cho những người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19.

Theo đó, những người về hưu đã tiêm phòng sẽ được chính quyền Moscow thưởng tiền hoặc cấp giấy chứng nhận có thể đổi lấy hàng hóa. Sáng kiến ​​này đã được nhiều thành phố và khu vực trên cả nước ủng hộ và làm theo.

Thị trưởng thủ đô Nga Sergei Sobyanin tuyên bố: “Nhờ chương trình “Triệu giải thưởng”, chúng tôi một mặt hỗ trợ người cao tuổi, mặt khác thúc đẩy kích cầu tiêu dùng và giúp các doanh nghiệp ứng phó nhanh chóng hơn với hậu quả đại dịch. Và điều quan trọng nhất là tăng tốc tiêm vaccine sẽ cứu hàng nghìn mạng người”.

Ngoài ra, trung tâm tiêm chủng ở Cửa hàng Bách hoá chính của nước Ngac, đại siêu thị GUM, đã mời những người được tiêm vaccine một ly kem đến từ thương hiệu nổi tiếng từ quầy hàng lừng danh, nơi thường có lượng lớn du khách và các tín đồ món ăn ngọt của thủ đô xếp hàng dài chờ lượt thưởng thức kem ngon.

Trong khi đó, các cơ sở sản xuất gia cầm của Khabarovsk lại cung cấp những lô trứng gà lớn để mỗi người trên 60 tuổi có thể nhận chục trứng quà tặng tại 14 điểm tiêm vaccine COVID-19.

Ý tưởng tặng trứng gà cho người đến tiêm vaccine không chỉ xuất hiện ở Nga mà cả ở Trung Quốc. Trứng tươi, rau xanh, dầu mè, thậm chí cả vé vào chơi công viên và thăm Viện Bảo tàng đã trở thành quà tặng ở Trung Quốc, thu hút cư dân đi tiêm phòng. Các trung tâm mua sắm ở những đô thị lớn tặng điểm thưởng tại cửa hàng hoặc phiếu giảm giá dành cho một số sản phẩm.

Còn tại Mỹ, bia miễn phí, bánh rán miễn phí, vé xem đấu bóng chày miễn phí và trái phiếu tiết kiệm là cách mà chính quyền và doanh nghiệp nước này hợp tác áp dụng để khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Công dân Moscow đi tiêm vaccine COVID-19 được quay xổ số nhận ô tô