New Zealand giải cứu 28 con cá heo đen bị mắc cạn

Bạch Dương| 24/02/2021 16:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cục Bảo vệ Di sản lịch sử và thiên nhiên quốc gia của New Zealand vừa giải cứu 28 con cá heo đen bị mắc cạn ở bờ biển Farewell Spit, nằm ở mũi phía Bắc của Đảo Nam nước này.

giai-cuu-ca-heo(1).jpg
Xác một con cá heo đen bị mắc cạn dạt vào bờ biển

Theo thông tin phát đi trên Đài phát thanh New Zeland, các chuyên gia đã đến hiện trường, chờ thủy triều lên để đưa tất cả số cá heo này ra biển.

Giới chức trách New Zealand ghi nhận, những con cá heo Grinda (cá heo đen) bị mắc cạn ở Farwell Spit từ trước đó ba ngày, khi 49 con cá heo loại này dạt vào bờ biển ở cùng một chỗ.

Trong đợt giải cứu vào tối 23/3, 40 con vật thuộc loài động vật có vú nói trên đã được giải cứu và đưa ra biển, nhưng 28 con trong số đó lại bị mắc cạn vào đêm hôm sau.

Mũi Farwell Spit nằm ở vịnh Golden Bay là nơi từng xảy ra ít nhất 10 vụ cá heo đen bị chết vì mắc cạn trong vòng 15 năm qua.

Vụ gần đây nhất xảy ra vào tháng 2/2017, khi gần 700 con vật thuộc loài động vật có vú này bị mắc cạn trong một bãi cát. Một số lượng lớn cá heo đen đã được giải cứu, nhưng 250 con trong số đó đã chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
New Zealand giải cứu 28 con cá heo đen bị mắc cạn