Nam thanh niên phóng hỏa đốt cháy 11 tàu cá, 5 căn nhà vì không được ứng tiền sắm Tết

Ngọc An| 31/01/2022 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 31/1, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt được Phạm Văn Sang (SN 1990; ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) về hành vi hủy hoại tài sản

Trước đó, khoảng 20h tối 28/1, Sang đến nhà bà Phạm Thị Huế Chi (chủ tàu cá Sang làm thuê ở thị trấn Kiên Lương) xin tạm ứng tiền đi biển để mua sắm Tết và lấy lại chiếc xe máy. Chiếc xe này Sang từng cầm ở tiệm cầm đồ nhưng không có tiền chuộc, đã nhờ bà Chi bỏ tiền chuộc dùm.

Tuy nhiên, bà Chi từ chối cho Sang ứng tiền và giữ chiếc xe vì Sang còn nợ tiền bà khá nhiều, chưa thanh toán.

Tức giận, Sang nhờ Luật (SN 2003; ngụ thị trấn Kiên Lương) đi mua một can xăng và một cái bật lửa. Sau đó, Sang đổ xăng ra giữa nhà chủ tàu rồi châm lửa đốt.

Lửa bốc cháy dữ dội lan ra nhiều căn nhà và tàu cá. Lực lượng chữa cháy tỉnh Kiên Giang nhận được tin báo đã có mặt dập lửa. 

Đến 23h cũng ngày mới dập tắt đám cháy nhưng 11 tàu cá và 5 căn nhà bị cháy, hư hỏng.

Sang bỏ trốn và bị bắt tại Đồng Nai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên phóng hỏa đốt cháy 11 tàu cá, 5 căn nhà vì không được ứng tiền sắm Tết