Văn hóa - Du lịch

Năm 2023 lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái

N.T.D 29/12/2023 - 10:18

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2023, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu lượt khách đề ra hồi đầu năm.

Con số này bằng 70% năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Nếu tính riêng trong tháng 12/2023, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tổng số 12,6 triệu lượt du khách quốc tế đã đến Việt Nam năm 2023 thì lượng khách đến bằng đường hàng không đạt gần 11 triệu lượt người, chiếm 86,9% số lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 3,3 lần năm trước; bằng đường bộ đạt 1,5 triệu lượt người, chiếm 12,1% và gấp 4 lần; bằng đường biển đạt 126.000 lượt người, chiếm 1% và gấp 40,2 lần.

fsgew.jpg
Ảnh minh họa

Lượng du khách ở khu vực châu Á vẫn là nguồn khách chính của du lịch Việt Nam với hơn 8,7 triệu lượt khách. Đứng thứ 2 là khách từ châu Âu với hơn 1,4 triệu lượt khách, tiếp sau là khách từ châu Mỹ, châu Úc và châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2023 lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 3,4 lần cùng kỳ năm ngoái