Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

PV| 18/07/2014 11:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Malaysia Najib Razak về vụ máy bay Boeing - 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines chở 298 người rơi ở miền Đông Ukraine.

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Máy bay cất cánh

Trong cuộc điện đàm giữa ông Obama và ông Poroshenko, hai Tổng thống nhấn mạnh rằng mọi chứng cứ lấy được từ máy bay Malasyia bị rơi phải được lưu lại lãnh thổ Ukraine cho đến khi các điều tra viên quốc tế có thể xem xét mọi khía cạnh của thảm kịch này. Ông Poroshenko thông báo với lãnh đạo Mỹ về việc Ukraine đã mời các chuyên gia Hà Lan và Malaysia cũng như các chuyên gia của Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế (ICAO) phối hợp điều tra toàn diện vụ tai nạn. Qua điện đàm với Thủ tướng Malaysia, Tổng thống B.Obama đề xuất thành lập nhóm điều tra quốc tế để làm rõ nguyên nhân máy bay Boeing-777 rơi.

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Hiện trường nơi máy bay rơi

Về phần mình, Thủ tướng Najib Razak nhấn mạnh hiện chưa thể thông báo nguyên nhân gây ra tai nạn. Tuy nhiên, trong trường hợp xác định máy bay bị bắn rơi thì phía Malaysia sẽ yêu cầu đưa tất cả các bên có lỗi ra công lý. Ông cũng cho biết, các chuyên gia Malaysia sẽ tới Urkaine để tham gia điều tra vụ tai nạn. Thủ tướng Malaysia cũng thông báo Kiev đã cam kết sẽ đàm phán với lực lượng biểu tình có vũ trang tại miền Đông Ukraine để mở một hành lang nhân đạo tiếp cận địa điểm chiếc máy bay rơi.

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Các mảnh vỡ của máy bay rơi

Cho đến nay Nga, Ukraine và lực lượng biểu tình tại miền Đông nước này đang đổ lỗi cho nhau trong vụ máy bay dân sự của Malaysia rơi ở tỉnh Donetsk, cách biên giới Nga 52 km. Ngay sau khi đưa ra lời cáo buộc lực lượng biểu tình đã bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia, Chính quyền Kiev đã đề xuất với Tổ chức An ninh hàng không châu Âu (Eurocontrol) và được chấp thuận trong quyết định tiếp tục đóng cửa không phận tỉnh Dnepropetrovsk của nước này. CH nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) phủ nhận có liên quan trong vụ tai nạn, khẳng định chỉ sở hữu tên lửa chiến đấu có tầm bắn 3-4 km, trong khi chiếc máy bay trên bị rơi khi đang bay ở độ cao 10km. Donetsk cũng không có thiết bị định vị vô tuyến để theo dõi chiếc máy bay trên. DNR cũng tuyên bố sẽ tiến hành đàm phán với Kiev về một lệnh ngừng bắn nhân đạo nhằm bảo toàn các mảnh vỡ máy bay, cũng như cho phép các chuyên gia quốc tế tiếp cận vị trí máy bay rơi, thu thập xác nạn nhân, tìm kiếm hộp đen.

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Về phần mình Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, phía Ukraine phải chịu trách nhiệm về tai nạn thảm khốc ngày 17/7. Theo ông, thảm họa trên đã không xảy ra nếu chính quyền Ukraine không nối lại hoạt động chiến sự ở miền Đông. Ông cho biết đã chỉ thị cho Chính phủ và các cơ quan quân sự tập trung nỗ lực xác định mọi tình tiết của vụ tai nạn cũng như hỗ trợ điều tra.

Theo thông tin còn đang tiếp tục được xác minh, trong 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng trên chiếc máy bay Boing-777 có công dân của 9 nước: 154 công dân Hà Lan, 27 người Australia, 23 - Malaysia, 11 - Indonesia, 6 - Anh, 4 - Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 công dân Canada.

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Ngày 17/7, phát biểu tại cảng Wilmington, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi "ngay lập tức" tiến hành điều tra "không hạn chế" về vụ chiếc máy bay Boeing số hiệu MH17 của Hàng không Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine. Tổng thống Obama cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Malaysia cũng như tất cả các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ máy bay rơi này.

 

Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon có bài phát biểu về tình hình Syria, Dải Gaza và vụ máy bay của hãng Hàng không Malaysia vừa bị rơi ở Ukraine. Ông Ban Ki-moon kêu gọi tiến hành cuộc điều tra quốc tế toàn diện và minh bạch về nguyên nhân chiếc máy bay số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi gần thị trấn Shaktarsk thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến người thân của các nạn nhân vụ máy bay rơi. Chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia đang trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) về thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi ngày 17/7, làm toàn bộ 298 người thiệt mạng.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ, Ukraine, Malaysia quyết tâm điều tra vụ máy bay rơi, 298 người tử nạn