Tòa tuyên án

Mua ma túy về sử dụng và bán cho người nghiện

Lê Hương - Trang Dung 16/08/2023 15:51

Ngày 16/8, TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Lò Xuân Trường (SN 2005, trú tại bản Huổi Hốc, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh  Điện Biên) và Lò Văn Thịnh (SN 1989, trú tại bản Pá Liềng, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Theo cáo trạng, vào hồi 17 giờ 05 phút ngày 01/5/2023, tại đường bê tông thuộc thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Lò Xuân Trường, đang bán trái phép chất ma túy cho Lò Văn Thịnh.

Vật chứng thu giữ được tại hiện trường gồm 1 gói nilon bên trong có 10 gói nhỏ đều chứa chất dạng cục và bột mầu trắng trong túi của Trường; 1 gói nilon màu trắng bên trong chứa chất dạng cục và bột màu trắng trên tay Thịnh.

cac-bi-cao-tai-phien-toa-vu-2.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra thu giữ của Trường 1 điện thoại di động iPhone màu vàng kèm theo 1 sim liên lạc; 1 ví giả da kẻ ca rô mầu nâu; 1 xe mô tô màu xanh da trời biển kiểm soát 27AA-039.96; 1 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Quàng Văn Hiêng và số tiền 1.190.000 đồng.

Qua đấu tranh điều tra, Thịnh khai nhận đã mua của Trường một gói heroin với giá 100.000 đồng để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang.

Trường khai nhận đã mua số ma túy trên từ một nam thanh niên vào chiều ngày 1/5/2023, tại khu vực cầu vượt thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm với số tiền 500.000 đồng. Sau đó, Trường chia nhỏ số ma túy thành 20 gói; Trường đã sử dụng 1 gói; 19 gói còn lại Trường mang đến khu vực đường bê tông thuộc thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang để bán cho người nghiện.

Trường đã bán 8 gói ma túy cho một số người không rõ tên, địa chỉ và bán 1 gói ma túy cho Thịnh với số tiền 100.000 đồng, còn lại 10 gói Trường đang chờ để tiếp tục bán thì bị Công an bắt quả tang.

Đối với Lò Văn Thịnh, năm 2012, Thịnh đã bị Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2020, Thịnh bị TAND quận Long Biên, TP. Hà Nội xử phạt 16 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" chưa được xóa án tích, nay bị cáo tiếp tục tàng trữ trái phép 0,037 gam heroin mục đích để sử dụng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lò Xuân Trường 2 năm 3 tháng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Lò Văn Thịnh 1 năm 3 tháng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua ma túy về sử dụng và bán cho người nghiện