Sáng 29/11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Cùng dự có 500 đại biểu chính thức.
Đại hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong không khí TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM quyết tâm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, đây là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau sắp xếp, hợp nhất.
Ông nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc của TP.HCM, là nơi phản ánh ý chí, nguyện vọng của các tổ chức thành viên, của các tầng lớp nhân dân.

"Đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa làm công tác chuẩn bị Đại hội, vừa phải kịp thời vận động và tiếp nhận nguồn lực, hỗ trợ các tỉnh ở miền Bắc, miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, trẻ em không bị gián đoạn đến trường", ông Lộc nói.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TP.HCM luôn đồng hành và xem MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM là “cầu nối” đặc biệt quan trọng giữa nhân dân với chính quyền, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Việc phối hợp, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hoạt động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng một chính quyền “gần dân, sát dân, của dân, do dân và vì dân”.

"Thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực sự phát huy vai trò nòng cốt của mình", ông Được nói.
Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2024-2029 và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng, phát triển TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cạnh đó, tập trung đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới; những hạn chế, tồn tại để từ đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đại hội cũng có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của thành phố và đất nước.
Cùng với đó là vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân TP.HCM tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Đại hội sẽ tập trung trí tuệ để đưa ra những mục tiêu, chương trình hành động, quyết tâm cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.