Chỉ trong 7 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện và xử lý 1.398 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; cho thấy tình trạng lái xe sau khi sử dụng rượu, bia vẫn diễn biến phức tạp dù công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên trên toàn địa bàn.

Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã phát hiện và xử lý 1.398 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.
Theo CSGT Hà Nội, đây là một trong những nhóm vi phạm được lực lượng chức năng tập trung xử lý bởi chỉ cần một lượng nhỏ rượu, bia cũng có thể làm giảm khả năng quan sát, phản xạ và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Thực tế, vẫn còn nhiều người có tâm lý chủ quan nên vẫn điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn đều bị xử lý, không có ngoại lệ.
Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Thay vào đó, người dân nên lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người không sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thời gian tới, CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô.