Một phụ nữ chết bất thường trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

Từ Châu| 21/12/2016 15:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Anh Nhã bàng hoàng phát hiện mẹ chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng nằm dưới nền gạch trong phòng ngủ ở xã Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 21/12, nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Kênh 14 không thấy bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) ra sạp buôn bán như mọi ngày. Nhiều người gọi điện thoại thấy có đổ chuông nhưng bà Bé không bắt máy nên đã báo cho con bà Bé là anh Lê Ngọc Nhã.

Một phụ nữ chết bất thường trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

Bà Bé chết trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng tại phòng ngủ trong khi cửa ngoài vẫn khoá

Khi đến nhà mẹ, anh Nhã thấy cổng rào vẫn khóa nhưng gọi điện không bắt máy nên anh leo rào vào nhà và phát hiện bà Bé nằm chết dưới nền phòng ngủ.

Tại hiện trường, bà Bé chết trong tư thế bị trói tay chân, bịt miệng, nhiều đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn và két sắt nghi bị cạy phá.

Một phụ nữ chết bất thường trong tư thế bị trói tay, bịt miệng

Cơ quan Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Chiếc xe tay ga hiệu Air Blade màu đỏ mà nạn nhân thường sử dụng cũng không được tìm thấy. Được biết, bà Bé đã ly hôn chồng nhiều năm nay và sống một mình trong căn nhà trên. Hằng ngày bà Bé sống bằng nghề buôn bán vải ngoài chợ Kênh 14 (xã Vĩnh Hựu). 

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phụ nữ chết bất thường trong tư thế bị trói tay, bịt miệng