Vấn đề quan tâm

Mở rộng giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Cúc 15/10/2025 - 10:51

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã đề xuất rút gọn biểu thuế lũy tiến và nâng mức giảm trừ gia cảnh nhằm giảm gánh nặng thuế cho người nộp thuế...

Dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) do Bộ Tài chính xây dựng gồm 04 Chương, 30 Điều, được xây dựng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về cải cách chính sách thuế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thích ứng với kinh tế số.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công. Dự thảo đề xuất giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức cao nhất vẫn giữ 35%. Bộ Tài chính đưa ra hai phương án, trong đó trình Chính phủ chọn phương án 2. Với phương án này, cá nhân có thu nhập tính thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở xuống được giảm thuế tương đương hoặc nhiều hơn so với phương án 1.

thue-2.jpg
Ảnh minh họa

Trong Dự thảo Luật mới sẽ giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định và điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (cho người nộp thuế và người phụ thuộc), đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời điều chỉnh theo tình hình kinh tế - xã hội. Về mức giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế sẽ được nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc cũng tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng, tức tăng khoảng 40,9%.

Trong Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội vừa diễn ra, các đại biểu cho ý kiến vào Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cho rằng, để tránh phức tạp cho người nộp thuế và thuận lợi cho việc quyết toán thuế theo năm, Ủy ban này đề nghị thống nhất thời điểm áp dụng Biểu thuế lũy tiến và các quy định về Giảm trừ gia cảnh cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Về đề xuất sửa đổi Biểu thuế lũy tiến và Giảm trừ gia cảnh, các đại biểu cho rằng mức thu nhập chịu thuế hiện nay là quá thấp, quy định mới cần nâng mức thu nhập chịu thuế và cần phân theo vùng (đô thị, nông thôn) để phù hợp với chi phí sinh hoạt thực tế.

Đồng thời đại biểu đề xuất nên đưa một mức sàn cứng vào Luật (do Quốc hội quy định) và cho phép điều chỉnh định kỳ (3-5 năm) theo một tỷ lệ phần trăm (như tỷ lệ lạm phát) thay vì ấn định một con số cố định, nhằm tạo sự linh hoạt trước biến động kinh tế và thiên tai, dịch bệnh.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mở rộng giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân