Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc bán hoa Tết, một người đàn ông đã dùng kiếm chém đối phương gây thương tích 33%.
Ngày 29/6, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Quang Tuyến (SN 1990, trú phường An Cựu, TP Huế) về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Theo cáo trạng, vào dịp kinh doanh hoa Tết Nguyên đán năm 2025 tại khu vực công viên trước Đàn Nam Giao (phường Thuận Hóa, TP Huế), Lê Quang Tuyến cùng anh Lê Văn Hùng bán hoa tại đây.

Khoảng 11 giờ ngày 19/1/2025, Nguyễn Văn Chung đến xin chở hoa thuê cho anh Hùng nhưng bị từ chối. Hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau rồi Chung bỏ đi.
Sau đó, Chung gặp anh trai là Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Văn Tình cùng Lê Văn Đoàn kể lại sự việc. Chung cầm theo một cây rựa, điều khiển xe máy quay lại khu vực bán hoa.
Lo ngại Chung đi gây sự, Cảm, Tình và Đoàn đi theo sau, trong đó Đoàn mang theo hai đoạn tre. Khi đến nơi, Chung cầm rựa đi vào khu vực lán hoa tìm anh Hùng.
Phát hiện Chung quay lại với hung khí và cho rằng người này đến gây rối, Tuyến liền lấy một cây kiếm cất dưới ghế nằm, lao ra truy đuổi. Chung cầm rựa bỏ chạy, còn anh Hùng cũng chạy theo phía sau.
Đến khu vực ngã tư Tam Thai – Ngự Bình, Chung vấp ngã làm rơi rựa. Anh Hùng lao tới khống chế để ngăn Chung nhặt lại hung khí. Lúc này, Tuyến cầm kiếm đứng bên cạnh định chém Chung nhưng không thực hiện vì sợ trúng anh Hùng.
Trong lúc giằng co, Chung vùng dậy lấy lại được cây rựa. Thấy vậy, Tuyến cầm kiếm lao đến chém một nhát trúng lưng Chung. Khi Chung giơ rựa lên đỡ, Tuyến tiếp tục chém từ trên xuống trúng hai tay khiến Chung đánh rơi hung khí.
Đúng lúc đó, em trai Chung là Nguyễn Văn Hồng vừa chở hoa về, thấy anh mình bị chém nên điều khiển xe máy lao vào làm ngã xe nhằm tạo điều kiện cho Chung chạy thoát. Sau vụ việc, những người liên quan rời khỏi hiện trường.
Kết quả giám định xác định Nguyễn Văn Chung bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 33%.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Lê Quang Tuyến thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đã bồi thường cho bị hại 12,5 triệu đồng, anh Lê Văn Hùng hỗ trợ thêm 12,5 triệu đồng.
Quá trình điều tra và truy tố, bị cáo được xác định có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
HĐXX nhận định, dù xuất phát từ mâu thuẫn trong việc buôn bán hoa, bị cáo đã sử dụng kiếm là vũ khí quân dụng để tấn công bị hại, gây thương tích 33%, xâm phạm sức khỏe người khác và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Quang Tuyến 1 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù giam.