Giáo dục

Màu áo xanh tình nguyện hết mình hỗ trợ sĩ tử vượt vũ môn

Anh Tuấn 09/06/2023 - 16:32

Sáng 9/6, các đội thanh niên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong quá trình làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Sáng 9/6, thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 – 2024. Từ sáng sớm, các đội thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

tinh-nguyen-vien-a6-8456.jpg
Tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm trường THPT Trung Văn, Hà Nội.

Tại quận Tây Hồ, các đội hình “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ” đã tập trung tại 7 điểm thi. Tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ như hỗ trợ đưa đón thí sinh miễn phí, thí sinh khó khăn về mặt vận động vào phòng thi; tiếp đón, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi; hỗ trợ nước uống, khẩu trang.

tinh-nguyen-vien-a2-2005.jpg
Tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Trung Văn phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh.

Ngoài ra, tích cực triển khai đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ đi lại cho thí sinh...

Tại điểm thi Trường THPT Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, em Chu Vũ Khánh Ly, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Trung Văn chia sẻ: Năm nay, khoảng 30 tình nguyện viên là học sinh nhà trường tham gia công tác tiếp sức mùa thi. Từ 6h15 sáng, chúng em đã tập trung tại trường để chuẩn bị tốt nhất cho buổi làm thủ tục dự thi sáng nay.

tinh-nguyen-vien-a1-1177.jpg
Tình nguyện viên xếp thành 2 hàng, vỗ tay cổ vũ thí sinh.

Đội tình nguyện viên trường chia thành 3 nhóm chính gồm phân luồng giao thông, trực cổng trường và trực trong sân trường. Khi phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi sẽ được thanh niên tình nguyện đứng dọc vỉa hè xung quanh trường hướng dẫn chỗ đỗ xe và đợi học sinh. Thí sinh đến cổng trường được tình nguyện viên phát khẩu trang, nước và hướng dẫn vào điểm thi. Trong sân trường, tình nguyện viên đứng đợi sẵn để hướng dẫn thí sinh khu vực gửi đồ, xem số báo danh và khu vực phòng thi.

Theo Khánh Ly, để công tác hỗ trợ thí sinh và người nhà các em diễn ra suôn sẻ, Đoàn Thanh niên Trường THPT Trung Văn đã họp, lên kế hoạch và tuyển tình nguyện viên từ nhiều tuần trước. Điều kiện trở thành tình nguyện viên là học sinh nhà trường, có nhiệt huyết và không ngại “lăn xả”.

Đưa con đến điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh, anh Lưu Quang Đông, sống tại quận Bắc Từ Liêm, cho biết: "Tôi nhắc nhở con khi vào điểm thi, có gì không biết thì hỏi các anh chị mặc áo xanh thanh niên tình nguyện. Lúc chờ con, các bạn tình nguyện sắp xếp ghế nhựa, tặng nước cho phụ huynh. Sự hỗ trợ của các bạn trong thời điểm này rất đáng quý".

tinh-nguyen-vien-a5-2575.jpg
Từ sáng sớm, tình nguyện viên đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Xuân Đỉnh.

Còn em Ngô Bảo Phương, học sinh Trường THCS Phú Diễn, bày tỏ: "Lần đầu dự thi nên em cảm thấy khá hồi hộp, bỡ ngỡ. Các anh chị tình nguyện viên đã hỗ trợ, hướng dẫn em lên phòng thi nhiệt tình, chu đáo. Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Màu áo xanh tình nguyện hết mình hỗ trợ sĩ tử vượt vũ môn