Mất cổ vật quý tại ngôi chùa cổ kính nhất Kinh Bắc

Thanh Huyền| 18/01/2016 09:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/1, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mất cắp cổ vật quý tại chùa Bổ Đà.

Theo thông tin được biết, rạng sáng ngày 16/1, kẻ gian đã đột nhập vào chùa Bổ Đà (thôn Thượng Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) lấy đi cổ vật quý gồm một chiếc chóe và một đôi lục bình. Được biết chiếc chóe có từ thời nhà Thanh (Trung Quốc), còn đôi lục bình có thời từ thời nhà Lê.

Mất cổ vật quý tại ngôi chùa cổ kính nhất Kinh Bắc

Bên trong chùa Bổ Đà

Chùa Bổ Đà được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XVIII) còn được gọi là Quán Âm núi Bổ Đà hay Bổ Đà Sơn Quán Âm tự. Đây cũng được xem là một trong những ngôi chùa đẹp và lớn nhất Việt Nam. Tại đây còn lưu giữ bộ ván kinh Phật cổ nhất Việt Nam được khắc trên gỗ thị với khoảng gần 2.000 tấm mộc bản cùng nhiều tài liệu quý phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mất cổ vật quý tại ngôi chùa cổ kính nhất Kinh Bắc