Mang ma túy đi bán để kiếm lời

Hoàng Thiên Lý| 31/05/2016 11:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang bán ma túy cho một đối tượng khác, Tùng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra,Tùng khai số ma túy bị thu giữ là của Phương Tùng đưa cho Tùng bán giúp để kiếm lời.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú 62B Trần Nguyên Hãn, hiện ở 226/2 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 8 năm tù, Hoàng Phương Tùng (SN 1987, trú phòng số 5, tổ 1 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù, Đinh Đình Chiến (SN 1999, trú 14/5 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang) 5 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h30’ ngày 19/8/2015, tại khu vực ngã tư Ngô Đức Kế – Lê Đại Hành, Tân Lập, Nha Trang. Tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phối hợp Công an phường Tân Lập bắt quả tang đối tượng Thanh Tùng đang bán trái phép 0,0592g ma túy methamphetamine cho Lê Thị Thanh Trúc. Tùng khai số ma túy bị thu giữ là của Phương Tùng đưa cho Tùng bán giúp để kiếm lời.

Mang ma túy đi bán để kiếm lời

Bị cáo Chiến, Tùng và Phương Tùng trước vành móng ngựa.

Khoảng 17h15’ cùng ngày, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ được Phương Tùng. Phương Tùng cũng thừa nhận việc đưa ma túy cho Thanh Tùng đem đi bán giúp cho Trúc và khai ra số ma túy bị thu giữ là của Phương Tùng mua lại của Chiến về sử dụng và bán.

Đến 18h30’ cùng ngày, tại khu vực nhà trọ thuộc tổ 1 Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ được Chiến đang tàng trữ trái phép 0,4321g ma túy methamphetamine. Chiến khai nhận đang đem số ma túy trên đi bán thì bị bắt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang ma túy đi bán để kiếm lời