Bộ phim ngắn “Mạc Hậu” do ê-kíp gồm học sinh, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức thực hiện đã giành giải Phim Hay Nhất - Bảng B (Nhà làm phim không chuyên dưới 30 tuổi) tại một liên hoan phim quốc tế, đưa câu chuyện về nghệ thuật Tuồng và những người gìn giữ di sản truyền thống đến với khán giả quốc tế.
Từ tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống, nhóm học sinh, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức đã thực hiện bộ phim ngắn “Mạc Hậu”, kể câu chuyện phía sau ánh hào quang sân khấu Tuồng và ghi dấu ấn tại một sân chơi điện ảnh quốc tế.
Ê-kíp thực hiện bộ phim gồm Nguyễn Thảo Linh (sinh năm 2003), Lê Mai Phương (sinh năm 2008) và Nguyễn Hà Anh (sinh năm 2010). Đây cũng là tác phẩm thứ ba của học sinh, cựu học sinh Trường THPT Việt Đức đạt thành tích tại các sân chơi điện ảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế.
Lựa chọn nghệ thuật Tuồng làm chất liệu sáng tạo, “Mạc Hậu” không khai thác vẻ rực rỡ trên sân khấu mà hướng đến những khoảng lặng phía sau bức màn nhung - nơi các nghệ sĩ trở về với cuộc sống đời thường cùng những khó khăn, trăn trở nhưng vẫn bền bỉ giữ nghề.
Theo ê-kíp, tên gọi “Mạc Hậu” mang ý nghĩa “phía sau bức màn”, nơi những con người âm thầm gìn giữ một di sản văn hóa dân tộc. Bộ phim ghi lại hình ảnh các nghệ sĩ Tuồng miệt mài hóa trang, luyện tập trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, những buổi biểu diễn với mức thù lao hạn chế, cùng câu chuyện của nghệ sĩ Thanh Phương - người vừa theo đuổi nghệ thuật Tuồng, vừa làm DJ để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với sân khấu truyền thống.

Chia sẻ về lựa chọn đề tài, các thành viên cho biết điều thôi thúc họ thực hiện bộ phim không phải là tìm kiếm một câu chuyện khó, mà là mong muốn tìm lời giải cho câu hỏi: Điều gì khiến những nghệ sĩ ấy tiếp tục gắn bó với sân khấu dù con đường theo đuổi nghệ thuật truyền thống còn nhiều thử thách.
Bằng góc nhìn của những người trẻ yêu nhiếp ảnh và điện ảnh, “Mạc Hậu” tiếp cận nghệ thuật Tuồng bằng ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, kết nối giá trị văn hóa truyền thống với cách thể hiện gần gũi hơn với khán giả hôm nay. Bộ phim đặt ra vấn đề về việc bảo tồn và tiếp nối các giá trị di sản trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển.
Để đưa câu chuyện về nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, “Mạc Hậu” được thực hiện phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Séc, tiếng Hà Lan và tiếng Anh theo yêu cầu của ban tổ chức liên hoan phim.
Theo ê-kíp thực hiện, nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới. Dù khán giả có thể chưa hiểu hết từng lời hát Tuồng, họ vẫn có thể cảm nhận được những nỗ lực, sự hy sinh và tình yêu nghề của những nghệ sĩ đang ngày ngày gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống.
Thành công của “Mạc Hậu” không chỉ là dấu ấn của một dự án điện ảnh trẻ mà còn cho thấy sức sáng tạo của học sinh trong môi trường giáo dục khuyến khích phát triển năng lực cá nhân, nuôi dưỡng đam mê và khả năng khám phá những lĩnh vực mới.
Từ một dự án nhỏ với ba thành viên trẻ tuổi, “Mạc Hậu” đã bước ra sân chơi quốc tế, mang câu chuyện về nghệ thuật Tuồng Việt Nam đến với cộng đồng rộng lớn hơn, đồng thời khẳng định góc nhìn và bản lĩnh sáng tạo của thế hệ trẻ.