"Má mì" thuê khách sạn, rủ đồng hương đến cùng bán dâm

Đoàn Nga| 05/04/2016 18:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay khi đặt chân xuống Hà Nội để theo học tại một trường cao đẳng, Nhi đã nhanh chóng chọn con đường “bán thân” để duy trì cuộc sống chốn Hà Thành. Từ một gái mại dâm trí thức, Nhi nhanh chóng biến thành “má mì”.

Ngày 5/4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ “má mì” Hà Yến Nhi, 25 tuổi (ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm” và Nguyễn Minh Trường, 31 tuổi (ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương, chủ khách sạn Thảo Nguyên) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Theo tin tức từ cơ quan điều tra, khoảng 21h50 ngày 28/3, Công an quận Nam Từ Liêm, bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Nguyên (số 6 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1) thì phát hiện thấy 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Theo lời khai của gái mại dâm và khách, người môi giới là “má mì” Hà Yến Nhi.

Gái mại dâm kiêm “má mì” Hà Yến Nhi

Tại cơ quan điều tra, Nhi khai, ngay khi vừa xuống Hà Nội theo học tại một trường cao đẳng, Nhi đã chọn công việc bán thân kiếm sống. Bằng cách tiếp thị trên Zalo, Nhi nhanh chóng tiếp cận được với khách và sẵn sàng tới tận nơi phục vụ. Gần đây, thấy việc đi lại vất vả, Nhi đã thuê phòng ở khách sản Thảo Nguyên của Trường làm “bãi đáp”. Tiếp đó, Nhi đã rủ thêm O. và K. (đồng hương của Nhi) tới ở cùng để tiện “đi khách”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Má mì" thuê khách sạn, rủ đồng hương đến cùng bán dâm