Xã hội

Lực lượng vũ trang dốc sức giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão

Bá Mạnh 26/08/2025 - 17:51

Trước, trong và sau khi bão số 5 đổ bộ, lực lượng vũ trang bao gồm Bộ đội, Công an Hà Tĩnh luôn đồng lòng dốc sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời nhanh chóng vào cuộc khắc phục hậu quả do mưa bão.

Trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, cả hệ thống chính trị đã gấp gáp vào cuộc, mọi thông tin đều được cập nhập liên tục, các chỉ đạo, công điện được ban hành theo sát để ứng phó với cơn bão.

vu_trang_giup_dan_10.jpg
Trong đêm bão vào, lực lượng Công an Hà Tĩnh vẫn tuần tra trên mọi nẻo đường để xử lý các tình huống xấu.

Tại Hà Tĩnh, địa phương nằm trong tâm bão nên mọi công tác phòng, chống bão được gấp rút thực hiện với quyết tâm cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về tài sản.

vu_trang_giup_dan_12.jpg
vu_trang_giup_dan_11.jpg
Lực lượng Công an hỗ trợ đưa người dân bị nạn đi cấp cứu trong bão.

Cùng với cả các cấp chính quyền Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang gồm Công an và Bộ đội được xác định là lực lượng “nòng cốt”, bám dân, chủ động với mọi tình huống do mưa bão gây ra để lên phương án ứng cứu kịp thời.

vu_trang_giup_dan_9.jpg
Sau bão, các chiến sỹ hỗ trợ các đơn vị, người dân khắc phục thiệt hại.

Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh với hơn 3.200 cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ thường trực và trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ chính quyền, nhân dân và 6.900 lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở để ứng phó với mưa bão.

vu_trang_giup_dan_8.jpg
Lực lượng vũ trang luôn có mặt khi người dân cần.

Các địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, các lực lượng cơ động của xã để tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, hỗ trợ người dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp… gia cố các tuyến đê, công trình xung yếu.

thoc_lua_5(1).jpg
thoc_lua_4(1).jpg
Giảm thiểu thiệt hại tài sản giúp người dân.

Trước khi bão đổ bộ, cùng với chính quyền các cấp, lực lượng Bộ đội và Công an đã nhanh chóng phối hợp di dân tại các vùng xung yếu, vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở do mưa bão.

Khoảng 9000 hộ dân với 22.216 người, trong đó khu vực ven biển 5.975 hộ/16.490 người, các khu vực khác 3.865 hộ/5.726 người được di dời, sơ tán đến nơi an toàn, bố trí đầy đủ hậu cần ăn nghỉ… Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang phối hợp với các đoàn thể đến từng nhà để giằng néo, kê đồ đạc, tài sản cho người dân yên tâm khi đi tránh trú.

vu_trang_giup_dan_7.jpg
Các chiến sỹ giúp người dân khắc phục sau bão.

Trong đêm bão vào, khi người dân an toàn trong những căn nhà thì ngoài đường, những cán bộ, chiến sỹ luôn túc trực, tuần tra. Mọi ngả đường bị cây cối ngã đổ, những dòng chảy ách tắc nhanh chóng được dọn dẹp, khơi thông. Nước lên đến đâu, lực lượng vũ trang có mặt ngay đó để đảm bảo an toàn, bình yên cho nhân dân.

Sau bão, để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường thêm 505 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật; các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; Trung đoàn Bộ binh 841; Đại đội Trinh sát cơ giới, Đại đội Công binh, Đại đội Thông tin 18 (Phòng Tham mưu), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ... Địa bàn thực hiện nhiệm vụ là các khu vực trọng điểm bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, như: Xã Thiên Cầm, xã Cổ Đạm, xã Xuân Hồng…

vu_trang_giup_dan_6.jpg
vu_trang_giup_dan_2.jpg
Bão tan, Hà Tĩnh đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định lại đời sống, sản xuất.

Cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho nhân dân và tỉnh Hà Tĩnh, song đó là điều không thể tránh khỏi và sẽ thiệt hại nặng nề hơn nếu không có sự chuẩn bị, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền trước khi bão đổ bộ.

Thống kê sơ bộ bước đầu, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng; khoảng 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Trước bão, cả hệ thống chính trị đã dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão, mưa, lũ để hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Bão tan, Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định lại đời sống, sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng vũ trang dốc sức giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão