Bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh gây mưa lớn, làm thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn. Tỉnh nhà đang huy động tổng thể các nguồn lực khắc phục nhanh nhất hậu quả do bão để sớm ổn định đời sống người dân.
Tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo ban đầu về thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra, theo đó có 1 người tử vong ở xã Kim Hoa, 5 người bị thương (Hoành Sơn 1 người; Tiên Điền 1 người; Mai phụ 2 người; Kim Hoa 1 người).
Bão số 5 đã làm sập 7 căn nhà, khiến hơn 6 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hơn 1 nghìn ngôi nhà bị ngập nước, 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.
Về Nông nghiệp có 20.845 ha lúa hè thu, 1.672 ha diện tích rau màu bị ngập, hư hỏng một phần; 2.457 ha diện tích cây lâu năm, hàng năm, cây ăn quả tập trung và 15.813 cây xanh bị đỗ gãy; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt.
Về Thủy sản ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 4.000 tấn; ngoài ra, có các tàu cá ở các khu neo đậu thuộc các xã, phường: Đan Hải, Lộc Hà, Thiên Cầm, Hải Ninh… do sóng to, gió lớn nên trong quá trình neo đậu bị va đập, trôi dạt (có 4 tàu cá của xã Cẩm Trung bị chìm), hiện các xã, phường, lực lượng Biên phòng, Cảng cá đang tiếp tục thống kê được cụ thể thiệt hại.
Bão số 5 còn khiến 240 cột điện bị đỗ gãy, khoảng 200 bờ biển ngoài đê bị sạt lở; 50 m kè bờ sông, 1 cống bị hỏng máy đóng mở. Về giao thông có 3.735 m3 đất taluy đường bị sạt lở; 4 cầu và 2 cống giao thông bị hư hỏng…
Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn đã làm thiệt hại nặng nề đến dân sinh, nhà cửa, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Võ Trọng Hải đã ban hành Công điện số 29/CĐ-UBND ngày 26/8/2005 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ; trong đó tập trung tiếp tục ứng phó với mưa lũ sau bão và khắc phục nhanh thiệt hại do bão số 5 gây ra, sớm ổn định đời sống của Nhân dân.
Hiện nay các địa phương, đơn vị đang khẩn trương triển khai thực hiện.