Lừa đồng nghiệp lộ mặt ăn trộm

Hoàng Thiên Lý| 27/05/2015 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Huỳnh Trọng (SN 1983, trú tổ 14 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

 Theo cáo trạng, Trọng là công nhân mới vào làm tại công trình xây dựng khách sạn Denpro Gold 86 Trần Phú và khách sạn Wonderland đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang do Công ty TNHH xây dưng & lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy Khánh Hòa thi công.

Do cần tiền mua ma túy sử dụng nên Trọng nảy sinh ý định trộm cắp vật tư trong kho để bán. Khoảng 9h ngày 29/12/2014, Trọng đến kho của công trình khách sạn Denpro Gold 86 Trần Phú thì gặp anh Nguyễn Văn Vạn, Nguyễn Đức Thành là công nhân cùng bộ phận lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy với Trọng, thấy Trọng đi làm trễ nên anh Thành và Vạn hỏi Trọng đi đâu thì Trọng nói: anh Nguyễn Ngọc Sang bên công trình Phạm Văn Đồng kêu Trọng vào kho lấy 2 cuộn dây điện về làm vì dây điện bên đó bị trộm hết rồi.

Sau khi nói xong, Trọng vào kho lấy 2 cuộn dây đện Cadivi 2 x 1.5 màu đỏ đi ra ngoài. Do trước đó vật tư trong kho bị mất nhiều nên anh Thành và anh Vạn sinh nghi liền điện thoại cho anh Sang để xác minh có việc chỉ đạo Trọng đến kho lấy dây điện không, thì anh Sang trả lời là không nói Trọng đi lấy dây điện.

Biết vậy nên khi thấy Trọng cầm 2 cuộn dây điện đi từ nhà kho ra đến cổng công trình, thì anh Thành và anh Vạn bắt giữ giao Công an phường Lộc Thọ lập biên bản bắt quả tang.

Lừa đồng nghiệp lộ mặt ăn trộm

Bị cáo Trương Huỳnh Trọng trước vành móng ngựa

Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản kho của công trình, Trọng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm tài sản trong kho.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 26/12/2014 khi làm việc tại công trình khách sạn Denpro Gold 86 Trần Phú, Trọng quan sát thấy cửa kho đóng nhưng phía dưới cửa bị hở tạo khoảng trống to, nhìn vào trong thấy có một máy khoan để gần cửa nên Trọng thò tay lấy trộm máy khoan rồi giấu vào trong người.

Sau đó, Trọng mang máy khoan trộm cắp được đến tiệm bán sắt ở 13-15 Nguyễn Thái Học bán cho Lê Thị Xuân với giá 300.000 đồng. Khoảng 9h ngày 27/12/2014, Trọng chạy xe máy ra công trình khách sạn Wonderland tại lô 10-11 Phạm Văn Đồng để tìm bạn nhưng công trình nghỉ.

Quan sát thấy vắng người Trọng đi vào kho lấy trộm 1 máy khoan và 7 cuộn dây điện Cadivi 1.5 x 100 bỏ vào bao tải rồi mang ra ngoài. Sau đó, Trọng mang 7 cuộn dây điện đến tiệm điện Tây – 107KB Cù Lao Thượng bán cho chị Nguyễn Thị Châu lấy 1,4 triệu đồng và mang máy khoan đến bán cho Lê Thị Xuân lấy 250.000 đồng. Khoảng 16h ngày 28/12/2014, Trọng tiếp tục đến công trình khác sạn Wonderland lấy trộm thêm 6 cuộn dây điện mang bán cho Nguyễn Thị Châu lấy 1,2 triệu đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản Trọng trộm cắp là 10.170.000 đồng.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trọng vào ngày 29/12/2014, tại công trình Denpro Gold 86 Trần Phú, lấy 2 cuộn dây cáp điện trị giá 740.000 đồng do chưa đủ căn cứ để cấu thành tội nên không bị xử lý.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa đồng nghiệp lộ mặt ăn trộm