An ninh trật tự


Lừa cướp xe ô tô của bạn đem bán

Ngày 6/4 vừa qua, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Quý (31 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 171 BLHS.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/10/2020, anh Nguyễn Kim L.,(trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) rủ Đặng Ngọc Quý, là bạn mới quen biết ra Hà Nội để mua xe ô tô cũ về làm phương tiện đi lại.

bi_can_dang_ngoc_quy.jpg
Bị can Đặng Ngọc Quý

Sau khi mua được chiếc xe ô tô BKS 30F-679.36, cả 2 thay nhau điều khiển về nhà.

Khi đến huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì xe bị sụp ổ gà không đi được, Quý nói anh L. xuống đẩy xe.

Lúc anh L. vừa xuống xe, Quý nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc xe ô tô nên tăng ga bỏ chạy, khiến anh L. đuổi theo không kịp.

Tài sản của anh L. trên xe lúc đó ngoài chiếc xe ô tô bị chiếm đoạt còn có 2 điện thoại di động. Theo kết quả định giá, tổng tài sản là 243.800.000 đồng.

Sau khi cướp được xe, Quý điều khiển vào tỉnh Bình Dương bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi hết tiền, Quý xin đi làm công nhân và lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Đăng Ngọc Quý khi đang về quê chăm bố bị bệnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa cướp xe ô tô của bạn đem bán