Ngày 14/5, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Văn Lưu (SN 1994), trú tại xã Điền Hương, thị xã Phong Điền, TP Huế.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thu Hằng (SN 1989, trú tại thôn Phú Lợi, xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, TP Huế) có chồng là Trần Văn Lâm vào ngày 19/4/2023 có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy. Bị cơ quan điều tra công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khởi tố và điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Vì lo lắng chồng sẽ bị tội nặng, chị Hằng đã nhờ anh Nguyễn Tất Hoàn (SN 1990, là bạn của anh Lâm) tìm người giúp cho anh Lâm có thể được xử lý nhẹ về hành vi phạm tội của chồng mình.
Hoàn nhận lời giúp đỡ, rồi qua tìm hiểu một số thông tin từ bạn bè Hoàn biết và liên lạc với bị cáo Lưu. Khoảng tháng 5/2023, Hoàn và Lưu hẹn gặp nhau tại phường Phú Hội, thành phố Huế.
Lúc này Hoàn nói với Lưu về việc anh Lâm đang bị cơ quan điều tra huyện Ngọc Hồi khởi tố về tội ma túy cần Lưu giúp đỡ. Lưu nghe anh Hoàn trình bày, mặc dù bản thân Lưu không quen đang giải quyết vụ án cũng như không có khả năng xin, tác động xin giảm nhẹ tội cho anh Lâm. Nhưng thấy anh Hoàn lo lắng cho người thân và tìm mình nhờ giúp đỡ, Lưu nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền anh Hoàn nhờ “chạy án” sử dụng vào mục đích cá nhân.
Lưu nói với anh Hoàn là có quen biết nhiều người làm việc ở cơ quan Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, có thể giúp Lâm để sau này Tòa án xét xử mức án tù nhưng cho hưởng án treo, với số tiền 2,2 tỷ đồng, anh Hoàn tưởng thật và đồng ý.
Do đó, từ ngày 07 đến 13/9/2023, anh Hoàn đã chuyển cho Lưu số tiền 1,3 tỷ đồng theo yêu cầu của Lưu.
Chiếm đoạt được số tiền trên, Lưu đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó bị anh Hoàn đòi lại tiền, sợ anh Hoàn sẽ tố cáo đến cơ quan công an, Lưu chuyển trả lại 550 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lưu 10 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.