Tin địa phương

Long An: Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Thái Đoàn- Biện Cường 01/03/2024 - 14:23

Ngày 1/3, lực lượng vũ trang tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

z5206589385723_57967645b5d8cc7dceab20240962c5d8.jpg
Đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện

Phát biểu chỉ đạo trong lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm – Phó Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh Long An tiếp tục đổi mới, đột phá, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Quán triệt thực hiện tốt phương châm: ''Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc'', “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, bảo đảm “3 thực chất” trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật, khí tài mới, cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin.

z5206589349026_192854a739026855a7fb5d924600e072.jpg
Bộ CHQS tỉnh Long An trao tặng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 do Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng

Đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đi vào chiều sâu, vững chắc; xây dựng đơn vị điểm đạt được mục tiêu, yêu cầu đề, tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao góp phần đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” làm tiền đề để đến năm 2030 trở thành “Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

z5206589360548_ebb945cf90caeb7aa4ef7a76a7539ace.jpg
Tổ Quân kỳ và đội hình khối Sĩ Quan, khối Quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS duyệt đội ngũ lễ đài

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã biểu dương thành tích mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã phấn đấu đạt được, đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới có bước phát triển mới cao hơn và nặng nề hơn, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đòi hỏi cao hơn, tin, gọn, mạnh. Quá trình huấn luyện gắn truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu; phù hợp với địa bàn vừa có biên giới, đồng bằng sông nước, vừa có cửa sông ra biển; luôn nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống.

Tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ, diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện thuận lợi để Long An phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội bền vững.

z5206589374909_378eb03bf7549c7feda9aec19c7dfd53.jpg
Khối xe của Đại Trinh sát Cơ giới Bộ CHQS tỉnh tiến vào lễ đài

Trong buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động thi đua huấn luyện năm 2024 và thi đua cao điểm: “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Long An giai đoạn (2019-2024); thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

100% các cơ quan, đơn vị ký kết, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện tốt nội dung thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

z5206589338367_e250d9c3a9fd41d09b58699db56a726b.jpg
Màn biễn diễn võ thuật của Câu lạc bộ Võ thuật Bộ CHQS tỉnh Lng An

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 cho 16 tập thể thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Long An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024