Long An cần cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

HCP| 17/07/2016 19:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh nội dung trên tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An.

Long An cần cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Long An

Ngày 17/7/2016, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, công tác chống buôn lậu, công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2016, mức tăng trưởng GRDP ở Long An đạt 7,6%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản âm 2,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%; thương mại-dịch vụ tăng 8,3%. Tổng thu ngân sách ước gần 4.500 tỉ đồng, đạt hơn 54%.

Hiện tại, Long An đã có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 30,1% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Các lĩnh vực cải cách hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả khá tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí.

Tuy vậy, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Tiến độ triển khai 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X còn chậm; tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản còn nhiều.

Long An cần cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh

Về kết quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Long An với TP.HCM, Lãnh đạo tỉnh Long An cho biết: Lãnh đạo 2 địa phương đã bàn bạc, có sự thống nhất hợp tác một số công việc, giai đoạn 2016 - 2020, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả hai địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Long An cần tăng cường chỉ đạo, triển khai, đôn đốc thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra. Đặc biệt, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục rườm rà không cần thiết, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cần tập trung thu hút những nhà đầu tư chiến lược để phát triển, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông. Đặc biệt, cần lưu ý các tuyến giao thông kết nối: Cần Giuộc - Nhà Bè, Đức Hòa - Củ Chi, Đức Hòa - Hóc Môn, Cần Giuộc - Cần Giờ, các tuyến đường vành đai,…tạo sự thông thoáng, thuận tiện giao thương trong tỉnh, với TP HCM và các địa phương lân cận.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó cần lưu ý các giải pháp, chương trình biến đổi khí hậu, để thích ứng với sản xuất của từng vùng.

Về giáo dục - đào tạo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Long An phát huy lợi thế gần các trường đại học ở TP.HCM, nhằm đào tạo nhân lực cho địa phương và thu hút nhân lực có chất lượng cao về phục vụ phát triển tỉnh nhà. Mặt khác, Phó Thủ tướng yêu cầu Long An tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện trước đây, đã được giải quyết tại nhiều cấp; và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền này để gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Về các vấn đề tỉnh Long An kiến nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Văn phòng Chính phủ ghi nhận đầy đủ, xem xét đề xuất để các Bộ, ngành Trung ương có phương án hỗ trợ giải quyết trong thời gian tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An cần cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông