An ninh trật tự

Lời khai của 2 đối tượng gây rối ở đường Vành đai 2 trên cao

Đức Sơn 27/02/2024 - 18:55

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hiệp và Thịnh để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hiệp (SN 1986, trú quận Hai Bà Trưng) và Trịnh Thịnh (SN 1980, trú quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng”.

423105689_405488242161845_3190559767576974337_n.jpg
Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại trụ sở Công an

Quá trình xác minh, bước đầu cơ quan Công an xác định khoảng 16h ngày 25/2, chị T.A. (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30E-50x.xx đi trên đường Vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở.

Khi đi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng thì chị T.A. bị xe SH màu da cam BKS 29H1-74xxx do Trần Văn Hiệp điều khiển chở Trịnh Thịnh lạng lách tạt đầu xe ô tô, đập vào xe của chị T.A. rồi chửi bới.

Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng BKS 30K - 84xxx. Sau đó, hai nam thanh niên này dùng chân tay không đánh nhau với những người đi trên xe ô tô BKS 30K - 84.xxx. Chị T.A. đã quay lại video diễn biến sự việc.

Tại trụ sở Công an, Hiệp khai nhận khoảng 16h ngày 25/2 có chở Thịnh đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai. Khi đến chân cầu Vĩnh Tuy, Hiệp nói họ bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa kính xe chửi và nhổ nước bọt.

Thấy vậy, Hiệp bức xúc đuổi lên đường Vành đai 2 trên cao theo với mục đích bám kịp chiếc ô tô nói trên, tuy nhiên ô tô đi nhanh nên Hiệp không đuổi kịp. Sau đó, Hiệp biết nữ tài xế xe ô tô trắng phía sau có dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của mình nên đã chặn đầu, yêu cầu nữ tài xế xoá hình ảnh đi.

50.png
Vụ ẩu đả xảy ra trên khu vực đường Vành đai 2 trên cao.

Di chuyển được một đoạn thì Hiệp bị một xe ô tô trắng khác vượt lên, hạ kính xe xuống chửi bới nên Hiệp đã thò tay gạt điện thoại của người ngồi trong xe. Sau đó, hai bên dừng lại to tiếng và xô xát.

Cũng tại trụ sở Công an, Hiệp khai nhận biết rõ đường Vành đai 2 trên cao chỉ dành cho ô tô lưu thông và cấm xe máy, nhưng do không kiểm soát được cảm xúc nên đã điều khiển xe máy đuổi theo và xảy ra sự việc trên.

Là người ngồi sau xe của Hiệp và tham gia vụ ẩu đả, Thịnh khai nhận ban đầu đã can ngăn bạn. Tuy nhiên, khi bị xe ô tô chèn ép, Thịnh cũng đã bức xúc, không kiềm chế được cảm xúc và tham gia vào cuộc ẩu đả.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lời khai của 2 đối tượng gây rối ở đường Vành đai 2 trên cao