Cơn bão số 10 đã khiến loạt villa ở Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) hư hỏng nặng, có nhiều căn đổ sập. Những ngày qua, chủ đầu tư đã huy động máy móc, làm bờ kè chắn sóng tạm thời từ hàng nghìn bao cát.
Làm kè chắn sóng, sạt lở sau bão từ hàng nghìn bao cát
Sau bão số 10, nhiều căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) bị sóng xô gãy, đổ sập gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện tại, phía chủ đầu tư đang huy động máy móc và nhân lực khẩn trương đắp bờ kè từ hàng nghìn bao cát nhằm chống xói lở... Tuy nhiên biện pháp này chỉ mang tính tạm thời.


Việc hư hỏng, thiệt hại do bão là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên loạt căn villa tại đây được xây dựng sát biển bị đổ sập đã dấy lên nhiều dấu hỏi được đặt ra về chất lượng, kết cấu của công trình có đáp ứng khả năng chịu tải trước tác động của thiên tai. Đặc biệt dư luận cũng băn khoăn liệu hạng mục kè đã được chủ đầu tư thi công đúng theo giấy phép xây dựng?.


Theo giấy phép số 38 ngày 13/6/2016 do Sở Xây dựng Hà Tĩnh cấp, tại các công trình thuộc dự án thì có hạng mục kè biển dài 850m, được thiết kế bằng cọc dự ứng lực dài 5,4m, rộng 996mm, dày 300mm.

Ghi nhận thực tế, dự án được triển khai trên nền bãi cát tự nhiên, địa hình trống trải, rất ít cây xanh che chắn. Khoảng hơn 20 căn villa được xây dựng sát mép biển, chỉ cách đường nước khoảng 30m. Mặt trước của các căn được xây tường bao bằng gạch, có hệ thống lan can phân tách từng khu villa, nền nhà cao hơn mặt bãi cát khoảng 1m. Dấu vết của hàng cọc dự ứng lực hay bờ kè kiên cố rất khó xác định có hay không.
Sở xây dựng Hà Tĩnh thành lập Đoàn kiểm tra
Trả lời báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà cho biết, đơn vị này đang thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá và làm rõ, xác định nguyên nhân khiến nhiều căn villa tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành bị đổ sập, hư hỏng nặng nề sau bão số 10 vừa qua.



“Sở đang yêu cầu địa phương và doanh nghiệp (chủ đầu tư dự án Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành) có báo cáo gửi về cho sở để làm cơ sở đi kiểm tra theo quy định. Ngoài các phòng của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, Sở cũng sẽ mời thêm Hội Xây dựng Hà Tĩnh cùng tham gia đoàn kiểm tra. Dự kiến việc kiểm tra sẽ triển khai trong ít ngày tới và thời gian diễn ra trong khoảng 2 ngày.”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Quốc Hà, căn cứ vào Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và một số Thông tư hướng dẫn...thì dự án trên không thuộc đối tượng của cơ quan Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa vào sử dụng, mà trách nhiệm chính, cơ bản là thuộc về thẩm quyền của chủ đầu tư.


Ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư còn có các đơn vị liên quan như ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Sau này mới phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn về xây dựng làm kiểm tra công tác nghiệm thu.
Tuy nhiên, ông Hà cho rằng, khi xảy vụ việc này, cơ quan nhà nước cũng không thể đứng ngoài cuộc.


Còn những phản ánh nghi vấn chất lượng của các căn villa, như: không có móng cọc, kết cấu yếu, phía trước các căn villa giáp biển không có kè chắn sóng…, ông Nguyễn Quốc Hà cho biết, đó mới chỉ là phản ánh ban đầu của người dân, còn về mặt chuyên môn cần phải kiểm tra kỹ, căn cứ trên cơ sở khoa học, sau đó mới có thể trả lời chính xác.
Ông Nguyễn Quốc Hà cho biết thêm, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã cấp phép xây dựng công trình này từ năm 2016. Hiện nay, sở cũng đang yêu cầu các phòng ban liên quan báo cáo quá trình triển khai từ năm 2016 đến nay. Cơ quan chuyên môn của sở đã có cuộc kiểm tra định kỳ lần nào hay chưa đối với công trình này.