Lo ngại Triều Tiên tấn công, Nhật lên kế hoạch sơ tán công dân bằng đường biển

Hà Kim (Theo Yonhap)| 16/01/2018 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện một kế hoạch sơ tán các công dân nước này cũng như công dân Mỹ từ Hàn Quốc bằng đường biển trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Ngày 16/1, giới truyền thông Nhật Bản dẫn lời nguồn tin của chính phủ cho biết, kế hoạch tác sơ tán trên nhằm đưa người dân từ Hàn Quốc tới đảo Tsushima của Nhật và sau đó là đến đảo Kyushu.

Kế hoạch trên có thể được thực hiện nếu sân bay Seoul bị chặn hoặc không thể hoạt động được sau một tình huống khẩn cấp. Các quan chức Nhật Bản cũng đã đến thị sát đảo Tsushima để đánh giá khả năng hỗ trợ lưu trú, lương thực dự trữ và các điều kiện hậu cần khác.

Lo ngại Triều Tiên tấn công, Nhật lên kế hoạch sơ tán công dân bằng đường biển

Lo ngại Triều Tiên tấn công, Nhật lên kế hoạch sơ tán công dân bằng đường biển

Ngoài ra, chính phủ Nhật cũng đã tính đến việc Hàn Quốc cấm tàu của Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (MSDF) vào cảng của mình, do đó các thủy thủ Nhật có thể sử dụng tàu của Mỹ để chuyển dân tới các tàu của MSDF trước khi đưa họ tới Tsushima.

Hiện, căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn ở mức cao trong năm qua do nước này liên tục thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết, chính phủ luôn xem xét các tình huống khác nhau và chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo an toàn cho công dân nước này. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ kế hoạch chi tiết vì lý do an ninh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại Triều Tiên tấn công, Nhật lên kế hoạch sơ tán công dân bằng đường biển