Tòa tuyên án

Lĩnh 9 năm tù vì mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng và ma túy

Tâm Phúc - Nguyễn Vũ 12/12/2023 - 15:34

Ngày 12/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Thức (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào khuya ngày 2/12/2022, tại hẻm 472 đường Lâm Quang Ky (phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá), Công an TP. Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Lạc bắt quả tang Thức đang tàng trữ trái phép ma túy và 1 khẩu súng quân dụng, cùng 11 viên đạn.

img_20231212_144556.jpg
Bị cáo Nguyễn Thành Thức tại phiên tòa.

Thức khai nhận, vào khoảng năm 2019, thông qua một người quen, Thức mua khẩu súng và đạn nói trên tại TP.HCM với giá 3 triệu đồng, mục đích để phòng thân.

Đến tối ngày 2/12/2022, Thức cất ma túy vào người và bỏ súng, đạn vào cốp xe chạy đi tìm nơi sử dụng ma túy thì bị Công an bắt quả tang.

Sau đó, Thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá khởi tố bắt tạm giam, đến ngày 18/8/2023, Tòa án TP. Rạch Giá tuyên phạt Thức 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhưng chưa chấp hành án.

Còn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Thức tiếp tục bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và ra lệnh tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Thức từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", chưa được xóa án tích.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Thức 2 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Tổng hợp với bản án 7 năm tù mà Tòa án TP. Rạch Giá tuyên phạt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", buộc bị cáo chấp hành án phạt 9 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 9 năm tù vì mua bán tàng trữ vũ khí quân dụng và ma túy