Liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt – Lào

Thục Anh (TH)| 03/10/2022 10:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022.

Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương, chính quyền các địa phương của hai nước đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng hiện nay và đưa ra các định hướng, giải pháp để tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Đồng thời tăng cường công tác liên kết, xúc tiến, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về sản phẩm, dịch vụ du lịch của các địa phương.

Theo đánh giá, hợp tác du lịch Việt Nam - Lào đang từng bước phát triển với nhiều hoạt động hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm, xúc tiến du lịch trong khuôn khổ song phương và đa phương. Du lịch hai nước cũng thu hút sự tham gia của các địa phương, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch. Đặc biệt, sau thời gian dài chịu sự tác động của của dịch bệnh Covid-19, nhưng khi hai nước mở cửa du lịch quốc tế, Việt Nam đón gần 47.000 lượt khách Lào; gần 50.000 lượt khách Việt Nam đi du lịch đến Lào (chiếm 28% tổng lượng khách quốc tế đến Lào), đứng thứ 2 trong số các thị trường gửi khách đến Lào.

Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào tiếp nhận, chia sẻ thông tin và định hướng liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm khu vực biên giới, hợp tác xúc tiến quảng bá thu hút khách đến khu vực biên giới Lào - Việt Nam trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.

dai-bieu-tham-quan-tim-hieu-thong-tin-ve-du-lich-tai-hoi-thao..jpg
Đại biểu tham quan, tìm hiểu thông tin về du lịch tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung vào một số nội dung: Chính sách quản lý và phát triển du lịch; kinh nghiệm, định hướng liên kết phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, quảng bá du lịch Việt – Lào; những đề xuất, đánh giá, định hướng và giải pháp có tính khoa học và thực tiễn về công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 quốc gia, trong những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn duy trì mối quan hệ đối ngoại thân thiết với các tỉnh Bắc Lào thông qua các cuộc hội đàm cấp cao để trao đổi, thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện biên bản hợp tác của mỗi bên trong từng giai đoạn để kịp thời bổ sung khi có các vấn đề phát sinh; qua đó tăng cường hợp tác quảng bá thông tin, hình ảnh, tiêu thụ sản phẩm vào thị trường của mỗi bên. Đối với các tỉnh có chung đường biên giới như Phong Sa Ly, Luông Pha Băng tỉnh luôn duy trì mối quan hệ láng giềng gần gũi, cùng nhau xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

Để khai thác những lợi thế về vị trí địa lý và mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa 2 quốc gia, thời gian tới, đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định: Điện Biên tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh. Tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá sản phẩm du lịch của hai bên. Tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, du lịch địa phương hợp tác cũng như nhân dân hai bên biên giới tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao.

Tăng cường đẩy mạnh phối hợp các địa phương của nước bạn Lào tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá các sản phẩm du lịch của 2 bên. Phối hợp với các tỉnh Phongsaly, Luông Phra Băng, đề xuất với Chính phủ 2 nước đầu tư tuyến đường Luông Pha Băng-Huổi Puốc-Na Son; nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc; khu kinh tế cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son và các cặp chợ biên giới Việt Nam-Lào…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt – Lào