LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Hà Thu| 29/11/2017 07:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn giành giải Bông sen Vàng dành cho phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất, Kaity Nguyễn và Quý Bình chia nhau giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Tối qua (28/11), Lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 với chủ đề “Hải âu trên sóng biếc” diễn ra ở Đà Nẵng đã tìm được những bông sen vàng, bông sen bạc cho điện ảnh Việt Nam.

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Đêm bế mạc Liên hoan phim do Hoàng Nhật Nam làm tổng đạo diễn có chủ đề "Hải âu trên sóng biếc"

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Đông Nhi và Juun Phạm biến hóa thành cảnh phim Cô ba Sài Gòn trong phần biểu diễn ở đêm Bế mạc LHP Việt Nam

Trong đêm bế mạc, Ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 20 đã công bố kết quả Giải thưởng phim ASEAN. Theo đó, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Mary Joy Apostol phim Đạn ghém; nam diễn viên xuất sắc là Sivakumar Palakrishna phim Chú chim vàng. Đạo diễn phim Tura của Indonesia đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Phim Chú chim vàng của Philippines nhận Giải thưởng phim ASEAN dành cho phim xuất sắc nhất.

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Trao giải cho đạo diễn phim "Yellow Bird" (Singapore) hạng mục Giải thưởng phim ASEAN.

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, Liên hoan phim năm nay là cuộc chơi hoàn toàn của các hãng phim tư nhân. Trong đó, có nhiều phim là tác phẩm đầu tay của các đạo diễn trẻ. Theo bà Ngô Lan Phương, Cục trưởng Cục Điện, Liên hoan phim Việt Nam 20 được xây dựng với tiêu chí hiện đại, hấp dẫn nhưng vẫn trân trọng quá khứ. Để có được một Liên hoan phim chất lượng và chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã chọn từ hàng trăm bộ phim gửi về được 77 phim vào các hạng mục phim dự thi, các phim được chọn lựa vào hạng mục dự thi năm nay đều ngang tài ngang sức có thể là thách thức với Ban giám khảo nhưng lại tạo sự hồi hộp cho khán giả.

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và MC Nguyên Khang

Kết quả vừa được công bố. Bông Sen Vàng, Bông Sen Bạc cho các hạng mục phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim năm nay đã có chủ nhân.

Cụ thể, ở hạng mục phim tài liệu: Bông Sen Vàng thuộc về phim Sống và kể lại của đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; Bông Sen Bạc thuộc về phim Việt Nam thời bao cấp của đạo diễn Trần Thanh Hiệp do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và phim Ngày về của đạo diễn Nguyễn Thanh Hùng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Ở hạng mục phim khoa học, phim Một giải pháp chống xói lở bờ biển của đạo diễn Phùng Ngọc Tú do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất đoạt Bông Sen Vàng; Nuôi cấy tinh tử trong điều trị vô tinh nam của đạo diễn Phạm Hồng Thắng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đoạt Bông Sen Bạc.

Phim hoạt hình: Bông Sen Vàng thuộc về Cậu bé Ma-nơ-canh do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; Một lần đào ngũ và Sóc nâu đáng yêu do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất cùng đoạt Bông Sen Bạc.

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trao giải Bông Sen Vàng cho đoàn phim Em chưa 18

Ở hạng mục Phim truyện điện ảnh: Bông Sen Vàng thuộc về bộ phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn do Công ty Cổ phần Hãng phim Chánh Phương sản xuất; Bông Sen Bạc được trao cho Cô hầu gái của đạo diễn Derek Nguyễn - Công ty TNHH CJ E&M và Công ty Cổ phần Sản xuất Phim Hoan Khuê sản xuất, Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng - Công ty TNHH Sản xuất Phim và Truyền thông Tứ Vân sản xuất.

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Kaity Nguyễn, nữ diễn viên chính trong phim Em chưa 18 cũng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng

Qúy Bình  nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Bao giờ có yêu nhau

Các phim tài liệu Bảy Cồ Đồng Tháp, Kể tiếp chuyện hôm qua; phim khoa học Thuyền biển Việt Nam; phim hoạt hình Truyền thuyết chiếc khăn phiêu, Sự tích hoa phượng; phim truyện điện ảnh 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Cô Ba Sài Gòn đoạt giải thưởng của Ban Giám khảo.

Ban Giám khảo Liên hoan phim lần thứ 20 cũng đã trao các giải đạo diễn, tác giả kịch bản, diễn viên, quay phim, thiết kế âm thanh và ánh sáng, âm nhạc... của 4 hạng mục phim nêu trên cũng đã vinh danh chủ nhân.

Quý Bình nhân giải nam chính xuất sắc trong phim "Bao giờ có yêu nhau" và Kaity Nguyễn nhận giải nữ chính xuất sắc trong phim "Em chưa 18"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
LHP Việt Nam lần thứ 20: “Em chưa 18” giành giải Bông Sen Vàng