Văn hóa - Du lịch

Lễ giỗ tổ nghề trầm hương

Trung Sơn 18/04/2026 - 15:41

Sáng 18/4, Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ giỗ tổ nghề trầm hương kết hợp vinh danh các sản phẩm trầm hương tiêu biểu.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng hơn 150 hội viên đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm công đức Thiên Y A Na Thánh Mẫu, vị được tôn là tổ nghề trầm hương tại Khu di tích quốc gia Am Chúa (xã Diên Điền) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng tri ân của những người gắn bó với nghề trầm hương đối với vị Thánh Mẫu đã che chở, phù trợ trên hành trình mưu sinh.

Từ lâu, trong đời sống của người làm nghề trầm, niềm tin vào Thiên Y A Na Thánh Mẫu luôn hiện hữu.

ban-sao-img_4552_20260418113240.png
Lễ giỗ tổ nghề trầm hương ở Khánh Hòa.

Trước mỗi chuyến đi tìm trầm hay khi bắt đầu các công việc quan trọng như khai thác, chế biến, kinh doanh, họ đều tổ chức lễ cúng trang trọng để cầu mong thuận lợi, bình an.

Chính vì vậy, ngày 2/3 âm lịch hằng năm đã trở thành dịp giỗ tổ nghề, được duy trì như một nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, tháng 6/2025, tri thức dân gian về khai thác và chế biến trầm hương Khánh Hòa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị độc đáo của nghề truyền thống này.

Nhân dịp này, Hội Trầm hương tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức vinh danh nhiều sản phẩm trầm hương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao và các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2025.

ban-sao-img_4670_20260418113414.png
Đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đón nhận vinh danh sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sao.

Trước đó, sáng 17/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia Am Chúa, UBND xã Diên Điền đã khai mạc Lễ hội Am Chúa năm 2026.

9.khai-mac-le-hoi-am-chua-nam-2026.jpeg
Lễ hội Am Chúa năm 2026 ở Khánh Hòa.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19/4), với nhiều nghi thức truyền thống như lễ tế cổ truyền, dâng hương, hát văn, múa bóng… nhằm tôn vinh công đức Thiên Y A Na Thánh Mẫu, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Lễ hội năm nay thu hút hơn 150 đoàn hành hương cùng hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham dự.

Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của địa phương mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, một nét đặc trưng trong đời sống tinh thần của người dân Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ giỗ tổ nghề trầm hương