Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Luxembourg

PV| 09/12/2022 18:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Luxembourg là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm trong chuyến công du châu Âu lần này.

le-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-luxenbourg-h1.jpeg
Thủ tướng Xavier Bettel chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại Công quốc Luxembourg

Sáng 9/12 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Xavier Bettel chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại Công quốc Luxembourg.

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại quảng trường Clairefontaine ở Thủ đô Luxembourg.

Luxembourg là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm trong chuyến công du châu Âu lần này. Sau Luxembourg, Thủ tướng sẽ tới thăm chính thức Hà Lan và Bỉ, dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Phạm Minh Chính công du châu Âu kể từ khi nhậm chức, sau chuyến đi đầu tiên dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh vào tháng 11/2021.

le-don-thu-tuong-pham-minh-chinh-tai-luxenbourg.jpeg
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Luxembourg.

Trước đó, đúng 7h sáng 9/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Findel, bắt đầu thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg theo lời mời của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel.

Ra đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Findel có Đại sứ Luxembourg tại Việt Nam Patrich Hammer; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Luxembourg Olivier Baldauff; Đại sứ Việt Nam tại Luxembourg Nguyễn Văn Thảo cùng cán bộ Đại sứ quán và kiều bào ta tại Luxembourg.

Trong chương trình chuyến thăm Luxembourg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel; hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg; hội kiến Đại Công tước Luxembourg; thăm một số cơ sở kinh tế và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg; đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Luxembourg.

Chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Luxembourg diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua.

Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư. Luxembourg hiện là nhà đầu tư lớn thứ 3 châu Âu ở Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt 2,6 tỷ USD.

Thông qua chuyến thăm này, hai bên sẽ có thêm quyết tâm, động lực thúc đẩy toàn diện và đưa quan hệ hợp tác hai nước sang giai đoạn phát triển mới, nhất là thúc đẩy mạnh mẽ trụ cột đầu tư-thương mại, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, đóng góp cho phát triển bền vững và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Luxembourg