Tòa tuyên án

Lấy tiền người thân thăm vợ mới sinh để mua heroin

Gia Ân 09/07/2024 - 15:26

Nghiện ma túy nên Dương Đức Hiếu tìm mọi cách để có heroin sử dụng. Khi vợ mới sinh con, Hiếu đã lấy tiền người thân thăm vợ con để mua ma túy.

Ngày 9/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Xuân Vinh (68 tuổi), trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong khi đó bị cáo Dương Đức Hiếu (33 tuổi), trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Dương Đức Hiếu từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Hiếu từng bị phạt tù 27 tháng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 15 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

matuynghean.jpg
Bị cáo Dương Đức Hiếu (đứng) và Vinh tại tòa.

Sau khi thi hành án xong, trở về địa phương một thời gian, Hiếu lập gia đình. Từng vào tù, lại sắp lên chức bố nhưng Hiếu vẫn chưa thể đoạt tuyệt được với ma túy. Lần này, Hiếu đã nhiều lần mua heroin về sử dụng và bị công an bắt giữ.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2023, Hiếu gặp Trần Xuân Vinh tại một quán cà phê tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Qua trao đổi, Hiếu đặt vấn đề nhờ Vinh mua heroin để sử dụng nên hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau.

Trước lời đề nghị của Hiếu, Vinh đồng ý bởi đối tượng này đã có sẵn ma túy trong nhà. Trước đó, vào tháng 5/2023, Vinh đã cầm 133 triệu đồng bắt xe lên huyện Quế Phong tìm mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch. Sau khi mua được ma túy, Vinh dùng cân điện tử chia nhỏ thành từng gói rồi giấu trong tủ quần áo, bỏ vào hộp sữa chờ cơ hội bán cho khách.

Do đó, khi được Hiếu hỏi mua, Vinh đã 2 lần bán heroin cho con nghiện này. Cụ thể, tháng 11/2023, Vinh đã bán cho Hiếu 1 gói ma túy heroin với giá 1 triệu đồng. Sau khi sử dụng hết ma túy, ngày 18/12/2023, tại khu vực cầu Yên Xuân (thuộc xã Trung Phúc Cường), Hiếu tiếp tục mua của Vinh 1 gói ma túy.

Sau đó, Hiếu đi mua dụng cụ để sử dụng ma túy thì bị công an đến kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, Hiếu liền nuốt gói ma túy vào bụng, nhưng sau đó đã tự nguyện nôn gói “hàng” ra. Từ lời khai của Hiếu, công an khám xét nhà và bắt giữ Vinh.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Xuân Vinh phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần bán ma túy với tổng khối lượng hơn 524 gam. Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 0,32 gam ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Vinh khai vì đau bệnh lâu năm nên buôn ma túy. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo đã bị HĐXX nhiều lần nhắc nhở. Bởi, bị cáo đã từng 4 lần hầu tòa vì buôn ma túy nhưng vẫn không lấy đó làm bài học cho bản thân.

Bị xét xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Hiếu khai mua về để sử dụng. Hiếu khai sử dụng ma túy cách đây hơn chục năm.

Về số tiền mua ma túy, Hiếu khai vì vợ mới sinh con nhỏ nên được người thân thăm, cho tiền. Vì nghiện nên bị cáo đã dùng số tiền đó để mua ma túy về sử dụng.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, hai bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hiếu xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Vinh 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Bị cáo Dương Đức Hiếu lĩnh án 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy tiền người thân thăm vợ mới sinh để mua heroin