Lầu Năm Góc đề nghị chi 23,3 tỷ USD cho hoạt động tình báo quân sự

Nhật Minh| 02/06/2021 17:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo một thông báo đăng trên website Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đã đề nghị Quốc hội nước này duyệt chi 23,3 tỷ USD trong năm tài khóa sắp tới cho hoạt động tình báo quân sự.

lau-nam-goc.jpg
Lầu Năm Góc

Thông báo nêu rõ: “Bộ Quốc phòng đã công bố đề nghị chi ngân sách năm tài khóa 2022 cho chương trình hoạt động tình báo quân sự. Tổng số tiền là 23,3 tỷ USD, phù hợp với các ưu tiên chiến lược của Bộ trưởng Quốc phòng”, - thông báo nêu rõ.”.

Lầu Năm Góc giải thích rằng việc công bố con số này không gây nguy hiểm cho các hoạt động bí mật trong chương trình, còn những số liệu khác liên quan đến ngân sách hoạt động tình báo quân sự và các chi tiết trong đó sẽ được giữ bí mật vì lý do an ninh quốc gia.

Trong năm tài khóa hiện tại, Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu chi 23,1 tỷ USD cho chương trình này.

Trước đó, ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội duyệt chi 753 tỷ USD từ ngân sách liên bang cho các chương trình quốc phòng. Trong đó, bên cạnh những mục đích khác, kinh phí được sử dụng để ngăn các mối đe dọa được cho là xuất phát từ Trung Quốc và Nga.

Lầu Năm Góc dự kiến sẽ được phân bổ trực tiếp 715 tỷ USD từ kinh phí này. Số tiền mà Tổng thống Biden đề nghị không giống con số 722 tỷ USD mà chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump đã phân bổ cho Năm Tài chính 2022. Theo thông tin được công bố tại cuộc họp báo chính thức của Chính phủ Mỹ, "phần lớn" chênh lệch gia tăng trong chi tiêu quốc phòng sẽ dành để trả lương cho quân nhân ở mức cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lầu Năm Góc đề nghị chi 23,3 tỷ USD cho hoạt động tình báo quân sự