Hồi âm

Lập đoàn kiểm tra vụ nước kênh đổi màu bất thường ở KCN Lễ Môn

Nguyễn Sự 10/08/2023 20:43

Sau khi xác định được dòng nước màu xanh thẫm, chảy tràn ra kênh nước đoạn qua khu vực Khu công nghiệp (KCN) Lễ Môn nhiều khả năng bắt nguồn từ Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hóa, đơn vị phụ trách KCN đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này.

nuoc_doi_mau.jpg
Một đoạn nước kênh bị "biến" thành màu xanh thẫm được xác định bắt nguồn từ Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Sự)

Chiều ngày 9/8, trao đổi với PV Báo Công lý qua điện thoại, ông Vũ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thanh Hóa (được thành lập năm 2001 để tiếp nhận nhiệm vụ Chủ đầu tư KCN Lễ Môn) cho biết, lãnh đạo đơn vị vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Thần Nông Thanh Hóa (Cty Thần Nông).

Trước đó, Báo Công lý có đăng tải bài viết “Nước kênh đoạn qua khu công nghiệp Lễ Môn đổi màu bất thường” phản ánh về việc nước kênh dọc tuyến quốc lộ 47, đoạn qua khu vực Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bất ngờ chuyển màu khiến nhiều người dân lo lắng.

Sau khi phát hiện sự việc, bộ phận quản lý môi trường KCN đã đi kiểm tra, đồng thời xác định nước đó có thể chảy ra từ Cty Thần Nông và có lập biên bản vụ việc nhưng do doanh nghiệp nay đang tạm dừng hoạt động nên không có người đủ thẩm quyền ký vào biên bản. 

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, trong quá trình sản xuất, Cty Thần Nông đã bỏ các bao bì đựng bột màu nhuộm viên phân bón để ngoài sân. Khi trời mưa to, nước ngấm vào và chảy tràn ra ngoài rãnh thoát nước. Tại thời điểm kiểm tra, các cán bộ phụ trách đã yêu cầu phía công ty này phải có biện pháp thu gom, hút lại cho vào hệ thống thu gom nước thải tập trung khu công nghiệp để xử lý. Đến chiều ngày 3/8, sau khi kiểm tra lại, Cty Thần Nông được cho là đã khắc phục xong.

nuoc_doi_mau1.jpg
Hình ảnh nước kênh đổi màu bất thường được PV Báo Công lý ghi nhận vào chiều ngày 2/8/2023. (Ảnh: Nguyễn Sự)

Được biết, vào hồi tháng 7/2022, Sở TN&MT Thanh Hóa từng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Lễ Môn (phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa), trong đó CTy Thần Nông bị Sở này yêu cầu thực hiện đúng, đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường; lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho nhà máy theo quy định của Luật BVMT năm 2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập đoàn kiểm tra vụ nước kênh đổi màu bất thường ở KCN Lễ Môn