Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Xuân Lan| 15/08/2016 23:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy đang thăm Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chúc mừng Lào đang đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2016, giúp vai trò và vị thế của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực lập pháp mà Quốc hội Lào đã đạt được thời gian qua, trong đó có việc thông qua Hiến pháp (sửa đổi) tháng 12/2015, góp phần củng cố vững chắc hệ thống pháp luật của Nhà nước CHDCND Lào, tạo cơ sở thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Lào; tin tưởng Quốc hội Lào tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016 - 2020) của Lào...

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được tại kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Lào (tháng 12/2015); tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước; phối hợp tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; quan tâm thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước...

Phó Chủ tịch Quốc hội Somphan Phengkhammy cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho đoàn sự đón tiếp thân tình, trọng thị, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị anh em giữa hai nước Lào và Việt Nam; khẳng định các thế hệ nhân dân Lào sẽ tiếp tục truyền thống quan hệ hai nước, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Somphan Phengkhammy khẳng định, Quốc hội Lào sẽ nỗ lực thực hiện tốt chỉ thị của hai Bộ Chính trị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào một cách trang trọng, thiết thực với nhiều hoạt động sôi nổi tương xứng với tầm vóc của hai sự kiện trọng đại này, để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn nữa về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy

Trước đó, sáng cùng ngày, vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành phố lần đầu tiên của Lào vừa qua.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua; trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011- 2015 và việc đang đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng Quốc hội Lào sẽ tiếp tục có những góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm lần thứ VIII của Lào trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp giám sát, đôn đốc để góp phần triển khai hiệu quả các Hiệp định hợp tác và Thỏa thuận cấp cao hai nước, đặc biệt là các thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước. Hai Quốc hội tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng tại mỗi nước. Đặc biệt, trong năm 2017, hai bên cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhằm Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước (18/7/1977- 18/7/2017).

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, những tình cảm nồng hậu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy gửi lời chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa được Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tin tưởng chắc chắn rằng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, mang lại những thắng lợi, thành tựu to lớn cho đất nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam.

Thông báo về mục đích của chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy mong muốn được học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ phía Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng, tổ chức, hoạt động của các cấp chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh/ thành phố ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy khẳng định Quốc hội Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội và tổ chức Lễ Khánh thành khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam- Lào tại tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội Lào; chúc chuyến thăm Việt Nam của Đoàn thành công tốt đẹp.

+ Chiều cùng ngày, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã có buổi làm việc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trên tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, Ban Công tác đại biểu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã cùng nhau trao đổi về các nội dung: cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ máy giúp việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh/ thành phố của Việt Nam; về ngân sách đảm bảo hoạt động cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; về sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân; về vai trò của đại biểu Quốc hội trong các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân…

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao những chia sẻ của Ban Công tác đại biểu dành cho Đoàn. Đồng thời khẳng định đây sẽ là kinh nghiệm quý báu để Lào học tập trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào