Tin địa phương

Lạng Sơn triển khai công tác nội chính năm 2024

Trang Việt 17/01/2024 - 22:46

Chiều nay (17/1), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn.

img_9599(1).jpg
Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn điều hành tham luận, thảo luận tại hội nghị.

Theo đó, trong năm 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời và cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh bảo đảm phù hợp, linh hoạt; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn 16 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 11 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Lạng Sơn. Cơ quan chức năng đã thẩm định 63 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; góp ý 594 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh; toàn tỉnh đã tổ chức được 333 lớp tuyên truyền, 6 hội nghị tập huấn về công tác PCTNTC, với 53.576 lượt người tham dự.

Năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, số vụ phạm pháp giảm 7,89%; công tác PCTNTC, lãng phí đạt được nhiều kết quả rõ nét, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đã bổ sung vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ án, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án; hiện đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo đối với 8 vụ án, 3 vụ việc. Lực lượng chức năng đã khởi tố 13 vụ, 83 bị can và 1 pháp nhân thương mại về tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ, tiêu cực… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 217 đảng viên. Kết quả điều tra, xử lý tội phạm đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ khám phá án đạt 93,14%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, còn một số tồn tại, hạn chế; số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự là 86 trường hợp, tăng 6 trường hợp so với năm 2022; tình hình đảng viên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn bị phát hiện còn nhiều…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham luận, thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị, địa phương.

img_9654(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương kết quả công tác năm 2023 tỉnh Lạng Sơn đã đạt được. Đồng thời đề nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn, các Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, CCTP tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các Ban Chỉ đạo trung ương; chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung nhiệm vụ công tác.

Tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và các lĩnh vực, trong đó có công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại án, nhất là vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo; khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, khiếu kiện vượt cấp kéo dài; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc, kết thúc điều tra liên quan đến các cán bộ, đảng viên, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm kiện toàn sắp xếp lại bộ máy, đội ngũ cán bộ đảm bảo theo quy định của Trung ương.

img_9659(1).jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban CCTP tỉnh Lạng Sơn kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chú trọng cảnh báo, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương đã đề ra, trong đó có công tác tuyển quân năm 2024, tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng, chống lụt bão tại các địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, khắc phục triệt để tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Các cơ quan khối nội chính cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với cấp ủy và các ban chỉ đạo của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, PCTNTC và CCTP.

img_9673(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho các cá nhân của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, lực lượng chức năng thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; quan tâm đời sống cán bộ, công chức, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, mọi người đều có Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 2 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTNTC, lãng phí năm 2023; 12 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng.

img_9685(1).jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho các tập thể.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn triển khai công tác nội chính năm 2024