Đời sống

Lạng Sơn: Để trẻ em được sống trong vòng tay yêu thương

Việt Bắc 01/06/2023 - 19:23

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã luôn có những hoạt động quan tâm, tạo mọi điều kiện để cải thiện, nâng cao đời sống cho trẻ em được an toàn và tốt hơn.

anh-111(1).jpg
Lãnh đạo Sở LĐTB&XH trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia.

Theo đó, công tác bảo vệ, chăm sóc (BVCS) và giáo dục trẻ em của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể đến nay, 100% trẻ em thuộc đối tượng quy định đều được hưởng trợ cấp thường xuyên; 98% trẻ dưới 2 tuổi được khám sức khỏe định kỳ hằng tháng; trên 95% trẻ dưới 5 tuổi ít nhất mỗi năm một lần được cân nặng, đo chiều cao để đánh giá về phát triển thể lực tại cộng đồng; 99% trẻ từ 6-36 tháng tuổi được uống Vitamin A bổ sung; trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có trên 170 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Em Vi Ánh Nguyệt, học sinh lớp 9A, Trường THCS Quang Lang, huyện Chi Lăng có 9 năm liền là học sinh giỏi chia sẻ: Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, bố em ốm liệt giường đã nhiều năm, bà nội trên 80 tuổi hay ốm đau, nhà có ba chị em đang tuổi ăn học, một mình mẹ em làm nghề nông nuôi cả gia đình, không có thu nhập thêm.

Vì hiểu hoàn cảnh gia đình, em luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Những năm qua, được các cấp, ngành, thầy cô, bạn bè quan tâm, chăm sóc, em rất phấn khởi và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 200.000 trẻ em, trong đó có 2.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 41.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, gần 30.000 trẻ em sống trong gia đình nghèo và cận nghèo, gần 400 trẻ em mồ côi.

Cùng đó, trong tỉnh vẫn còn xảy ra các vụ xâm hại trẻ em hoặc trẻ bị ngược đãi, bạo hành, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước… Chỉ tính từ năm 2021 đến tháng 5/2023, toàn tỉnh xảy ra 54 vụ, 58 trẻ em bị xâm hại; 12 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, 36 trẻ tử vong do đuối nước.

anh-122(1).jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trường Mầm non Lương Năng, huyện Văn Quan.

Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết: Để tiếp tục BVCS trẻ em và thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại cho trẻ em”, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp tỉnh như lễ phát động khai mạc hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; gặp mặt các em có hoàn cảnh đặc biệt; vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh và các cấp; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các cấp, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tiếp tục triển khai nhiều hoạt động BVCS, giáo dục trẻ em đặc biệt là quan tâm đến trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em sống trong hộ nghèo và hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ…

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, hiện tại các huyện, thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động BVCS, giáo dục trẻ em, thăm, tặng quà, động viên các em không chỉ trong tháng hành động mà xuyên suốt từ nay đến hết năm.

Bà Hoàng Thị Thanh Phương, Trưởng Phòng LĐTB&XH thành phố Lạng Sơn cho biết: Thành phố có trên 28.000 trẻ em, chiếm trên 26,79% tổng dân số, trong đó có gần 170 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 240 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 99 trẻ em đang sống trong hộ nghèo và hộ cận nghèo, trong đó có nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ, trẻ em khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo…

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, các cơ quan, đơn vị liên quan tại thành phố tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Chỉ tính từ ngày 29/5 đến 1/6/2023, thành phố tổ chức 17 đoàn đi thăm tặng quà dịp Tết Thiếu nhi 1/6 tại 100% cơ sở mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn, thăm tặng quà Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh với tổng kinh phí quà tặng 40 triệu đồng; trao quà cho 80 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn thành phố đạt kết quả học tập tốt trong năm học 2022 - 2023 với tổng kinh phí 24 triệu đồng.

Trong dịp này, thành phố cũng đã tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2023 và tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em…

anh-33(1).jpg
TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động trao quà, vui chơi dịp 1/6 cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ và người lao động trong đơn vị.

Qua tổng hợp bước đầu từ phòng chuyên môn của Sở LĐTB&XH, cùng với thành phố, hiện nay, các huyện đều đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em 2023, cụ thể như: đi thăm, tặng quà trẻ em dịp Tết Thiếu nhi 1/6;

Tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi, khai mạc hè, bàn giao - tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; mở các lớp bơi miễn phí cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; gặp mặt, trao thưởng, động viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi;

Phát động đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

Vừa qua, tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được trên 330 triệu đồng…

Sự quan tâm của tỉnh và nguồn lực vận động được từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chắc chắn sẽ góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác BVCS, giáo dục trẻ em trong thời gian tới để các em được quan tâm chăm sóc, vui chơi, giải trí và phát triển lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Để trẻ em được sống trong vòng tay yêu thương