Đời sống

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Trần Tú - Nguyễn Hạnh 11/06/2023 - 22:39

Những năm qua, đồng bào Công giáo ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng thực hiện và nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện phong trào người công giáo thi đua phát triển kinh tế, nhiều năm qua, gia đình giáo dân Nguyễn Đình Nghĩa (xóm 4, thuộc giáo xứ Yên Thịnh, xã Hưng Yên, Hưng Nguyên) luôn được biết đến là hộ tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Ngoài làm nông nghiệp, ông còn đầu tư chăn nuôi gà ri thả vườn đồi. Trung bình mỗi năm, ông nuôi gối vụ 6 lứa, mỗi lứa từ 500 con trở lên. Do gà của ông chăn nuôi thả vườn đồi nên chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_dong_bao_cong_giao_2.jpg
Phong trào giáo dân chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã thị trấn.

Trung bình mỗi năm ông xuất chuồng hàng tấn gà thương phẩm, trừ chi phí gia đình cũng lãi hàng chục triệu đồng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo xã Hưng Yên Bắc - Hưng Nguyên, Nghệ An còn đa dạng hóa nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Quốc Năng (hộ giáo dân xóm 1) là hội viên Cựu chiến binh trước đây tham gia chiến dịch Hoàng Liên Sơn, Trung đội sư đoàn 334, Tiểu đoàn huấn luyện). Trở về địa phương năm 1987, ông luôn trăn trở, tìm kiếm nhiều việc làm nhưng đều thất bại.

Không nản chí, với nghị lực là cựu chiến binh được rèn luyện trong quân đội, năm 2015, ông vay mượn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng mua các loại máy múc, xe trộn bê tông, nhận thầu các công trình xây dựng Bắc, Nam, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15-20 lao động.

phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_dong_bao_cong_giao_1.jpg
Mô hình chăn nuôi gà ri gia đình giáo dân Nguyễn Đình Nghĩa, xóm 4 thuộc giáo xứ Yên Thịnh xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An

Mỗi người lao động ông trả công từ 350-500 nghìn đồng/ngày. Cùng với nhận thầu các công trình xây dựng, ông còn đầu tư hơn 2ha trang trại trồng cây và thả cá. Trừ chi phí hàng năm, ông Nguyễn Quốc Năng còn lãi trên 300 triệu đồng.

Hưng Yên Bắc là xã bán sơn địa, tỷ lệ giáo dân chiếm gần 70%. Đồng bào công giáo xã Hưng Yên Bắc luôn phát huy tinh thần kính chúa yêu nước, thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động địa phương. Những năm gần đây, thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, bà con giáo - lương Hưng Yên Bắc đã đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn.

phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_dong_bao_cong_giao_4.jpg
Ông Nguyễn Quốc Năng vay  mượn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng mua các loại máy múc, xe trộn bê tông, nhận thầu, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15-20 lao động.

Nhờ những nỗ lực vượt khó, Hưng Yên Bắc đã đạt xã chuẩn NTM vào năm 2020. Đến nay, đời sống tinh thần vật chất được nâng lên, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBMTTQ xã Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên cho biết: Thời gian qua phong trào đoàn kết lương giáo xã Hưng Yên Bắc, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng cột cờ, phong trào phát triển kinh tế đưa về cho gia đình địa phương rất mạnh.

Cộng đoàn giáo dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An hiện có 7172 hộ, với 27.127 nhân danh, chiếm 21% dân số toàn huyện, sinh sống 46 khu dân cư thuộc 11/18 xã thị trấn, sinh hoạt ở 9 giáo xứ chính, 32 giáo họ. Những năm qua, giáo dân Hưng Nguyên đã tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết lương giáo, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM.

phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_dong_bao_cong_giao_3.jpg
Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, trong đó có sự đóng góp cộng đồng giáo dân Hưng Nguyên.

Đặc biệt, trong trong 5 năm gần đây cộng đoàn Công giáo Hưng Nguyên đã có 1.350 hộ hiến đất với 12.600m2 đất, góp trên 10 tỷ đồng và 25.000 ngày công, làm được 2,5km đường bê tông. Có 11/11 xã có đồng bào công giáo đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Tỷ lệ gia đình đạt văn hóa trên 85%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của bà con giáo dân đạt 46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%.

Tại các khu dân cư, giáo dân Hưng Nguyên còn tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng, chấp hành các quy định của địa phương. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vùng giáo, như mô hình “Giáo xứ an toàn” tại xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam; mô hình “Tổ tự quản” tại các xóm giáo.

phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_dong_bao_cong_giao_5.jpg
Đời sống vật chất tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.

Bện cạnh đó, cộng đoàn Công giáo huyện Hưng Nguyên đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” đạt 625 triệu đồng; ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” 420 triệu đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 524 triệu đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 250 triệu đồng và các quỹ từ thiện nhân đạo trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, cộng đoàn giáo dân luôn làm tốt tuyên truyền vận động thanh niên giáo dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ và đạt kế hoạch được giao.

Bà Thái Thị Hải Châu, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đồng bào công giáo Hưng Nguyên đã được sự chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, toàn thể hệ thống chính trị, cùng với phối hợp chức sắc, chức việc, tổ chức giáo hội, chính vì vậy phong trào thi đua yêu nước đồng bào công giáo đã phát triển manh mẽ, sâu rộng. Bà con giáo dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Đặc biệt trong giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện trên địa bàn, tham gia đủ các chương trình an sinh xã hội. Thời gian tới tiếp tục chấp hành chủ trương pháp luật nhà nước, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện Hưng Nguyên đã và đang lan tỏa mạnh mẽ nơi các xứ đạo và bà con giáo dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương Hưng Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng nhân dân toàn huyện sớm đưa Hưng Nguyên trở thành huyện NTM vào cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo