Hàng loạt dự án hạ tầng, công nghiệp quy mô lớn đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành trong vài tháng tới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Lâm Đồng.
Lâm Đồng hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông trải dài trên nhiều phường, xã. Trong đó, khu vực Đắk Nông (cũ) cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, từ hạ tầng đô thị đến công nghiệp.

Nổi bật trong số này là Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông và Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Đây là những công trình được kỳ vọng tạo diện mạo mới và thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực.
Đối với Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, đến nay khối lượng thi công đã đạt khoảng 85% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính như khu quảng trường, hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm hội chợ triển lãm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện.
Chủ đầu tư đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành khu vực lõi trước dịp 30/4. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng một số thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần sớm được tháo gỡ.

Trong khi đó, Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên Đắk Nông với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng đã đạt khoảng 93% khối lượng thi công.
Các hạng mục chính như nhà Bảo tàng, nhà Thư viện và khu quảng trường cơ bản hoàn thành, hiện đang tập trung hoàn thiện hệ thống điện, sơn ngoài và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.
Đáng chú ý, Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông – dự án công nghiệp quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực này tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 450.000 tấn/năm.
Đến nay, toàn bộ hệ thống nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu triển khai lắp đặt thiết bị. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm duyệt và thi công đồng bộ.

Chủ đầu tư đang phối hợp với tổng thầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, dự kiến đưa phân kỳ 1 vào vận hành trong quý II/2026 với công suất 150.000 tấn/năm, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2027.
Liên quan đến các dự án này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.
Đồng thời, các địa phương cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thi công liên tục.
Việc tăng tốc các dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ và tạo động lực tăng trưởng mới cho Lâm Đồng trong giai đoạn tới.