Chống khai thác IUU

Lâm Đồng quyết tâm cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” IUU

Sông Hương 16/11/2025 - 08:25

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.400 tàu cá, với chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase. Đặc biệt, 2.710 tàu cá “3 không” đã được thực hiện đăng ký, đưa vào quản lý theo Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT.

Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU) tỉnh cho biết, Lâm Đồng là một trong những địa phương ven biển trọng điểm, với đội tàu cá lớn nhất nhì cả nước, đang dồn toàn lực để gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU mà Ủy ban Châu Âu (EC) áp đặt từ năm 2017.

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-1.png
Lâm Đồng quyết tâm cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” IUU.

Trong đợt thanh tra của EC lần thứ 5 sắp tới đây (dự kiến trong năm 2025), được xem là “cơ hội cuối cùng” để Việt Nam chứng minh cam kết. Vì thế, cùng với cả nước, Lâm Đồng đang tăng tốc hoàn thành các khuyến nghị trước đợt sát hạch quan trọng này, với phương châm “đối diện, không đối phó”...

Cách đây gần 8 năm, EC đã “tuýt còi” và phạt “thẻ vàng” IUU, khiến cho ngành thủy sản Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp đã triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt, từ hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và đặc biệt xử lý mạnh tay tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài.

Với rất nhiều nỗ lực, qua 4 đợt thanh tra, EC ghi nhận Việt Nam có những bước tiến vượt bậc nhưng vẫn chưa nhận được cái “gật đầu” của tổ chức quản lý ngành thủy sản này. Vì thế, trong đợt thanh tra lần 5, dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ngư dân, chủ tàu thuyền, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, ngành nông nghiệp và hệ thống chính trị đều hy vọng có thể giành lại “Thẻ xanh” cho ngành thủy sản.

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-5.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU đến ngư dân và chủ tàu thuyền.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chống khai IUU tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng liên quan, phối hợp với địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động tàu cá có nguy cơ cao ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo Trung tá Hồ Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Lộc, nhờ hoạt động giám sát chặt chẽ, nắm bắt nguồn tin từ cơ sở, Tổ phản ứng nhanh đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngờ để chủ động ngăn chặn.

lam-dong-ban-chi-dao-iuu-4.jpg
Chủ tàu thuyền và ngư dân hoàn tất thủ tục xin phép, chuẩn bị ra khơi đánh bắt.

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá, mỗi đảng viên, chiến sĩ cũng nhanh chóng phối hợp với địa phương, cán bộ thôn, khu phố nắm thông tin khi phát hiện tàu cá mất kết nối trên 6 giờ hoặc vượt ranh giới trên biển, liên lạc với gia đình, kịp thời ngăn chặn từ sớm, từ xa các đối tượng có dấu hiệu vi phạm.

Đối với những trường hợp vi phạm và bị bắt giữ ở vùng biển nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ củng cố hồ sơ xử lý hình sự theo Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Ngày 18 và 19/11, Báo Công lý sẽ phối hợp với TAND tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa giả định tại UBND xã Phan Rí Cửa và UBND phường Mũi Né.

Các phiên tòa giả định sẽ mang đến nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm thay đổi nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi của ngư dân và chủ tàu thuyền về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU; đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng quyết tâm cùng cả nước gỡ “Thẻ vàng” IUU