Hình thành từ những đội tự vệ, du kích vũ trang đầu tiên tại Mai Sơn, Mường La, Phù Yên, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sơn La năm 1945.
Sáng nay 26/8, Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La (26/8/1945-26/8/2025).
Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La được hình thành từ những đội tự vệ, du kích vũ trang đầu tiên tại Mai Sơn, Mường La, Phù Yên. Đây là tiền đề cho hình thức đấu tranh kết hợp chính trị và vũ trang, góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Sơn La năm 1945.
Trong chiến tranh bảo vệ biên giới, quân và dân Sơn La chi viện nhiều cán bộ, chiến sĩ cho tiền tuyến, xây dựng các cụm chiến đấu vững chắc. Lực lượng vũ trang Sơn La, đặc biệt là Công an nhân dân, đã trấn áp hiệu quả các phần tử phản động, phát hiện, ngăn chặn nhiều âm mưu gây rối tại các huyện vùng sâu, vùng xa, góp phần giữ vững an ninh, bảo vệ công cuộc cải cách dân chủ và hợp tác hóa nông nghiệp.
Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, nâng cao chất lượng.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh đề nghị lực lượng vũ trang Sơn La tiếp tục chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị và phát huy nhân tố giá trị tinh thần trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy truyền thống quân đội “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, là đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xung kích, không quản hiểm nguy, gian khổ, vì nhân dân mà chiến đấu.
Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị được nhận định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Và trên địa bàn Sơn La, các hoạt động lợi dụng các vấn đề chính sách dân tộc, tôn giáo để kích động, tập hợp lực lượng, âm mưu thành lập “Nhà nước riêng” tiếp tục có những diễn biến khó lường và tình hình buôn bán các chất ma túy qua biên giới sẽ còn diễn biến rất phức tạp...
"Vì vậy, đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, cần chủ động, thường xuyên nắm bắt, bám địa bàn và chú trọng làm tốt công tác dân vận, cũng như các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Sẵn sàng đi đầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo…", Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ.
Ngoài ra, tại Lễ kỷ niệm lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La cũng yêu cầu lực lượng vũ trang thực hiện chủ trương đối ngoại quốc phòng, duy trì tốt quan hệ hợp tác với lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Ghi nhận công lao to lớn của quân và dân Sơn La, Đảng Nhà nước đã tuyên dương và phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho lực lượng vũ trang Sơn La ngày vào ngày 6/11/1978 và 33 đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sơn La có 121 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng" và 14 cá nhân được truy tặng và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã trao tặng Huân chương Ítxala, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước bạn Lào và Huân chương Lao động cho quân và dân Sơn La.
Những phần thưởng cao quý nói trên là nguồn cổ động, động viên to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Sơn La tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại Lễ kỷ niệm, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La.