Văn hóa - Du lịch

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Huy Tâm 06/06/2023 - 17:13

Chiều 6/6, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (6/6/2008 - 6/6/2023) và họp mặt các điểm du lịch tiêu biểu khu vực ĐBSCL lần thứ 2.

9a2c9563583b8965d02a.jpg
Các đại biểu tham dự họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Dự buổi họp mặt có: ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch trong khu vực ĐBSCL; đại diện các điểm du lịch tiêu biểu; cùng các hội viên của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL.

43c358a7baff6ba132ee.jpg
Ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Phát biểu chào mừng buổi họp mặt, ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL trong thời gian qua; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn Hiệp hội Du lịch ĐBSCL nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy thành tích đạt được trong 15 năm qua, hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương trong vùng đẩy mạnh phát triển du lịch, xứng tầm với vị thế, tiềm năng của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

1a7af6294471952fcc60.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Báo cáo tại buổi họp mặt, ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cho biết, kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, tuy có khó khăn về tổ chức bộ máy, kinh phí và kinh nghiệm hoạt động, nhưng với sự phấn đấu vươn lên, khắc phục dần những hạn chế, yếu kém, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã từng bước ổn định, thực hiện tốt quyền hạn nhiệm vụ của mình theo Điều lệ và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của du lịch toàn vùng.

Năm 2008, tổng số khách đến ĐBSCL đạt 9,2 triệu lượt, đã tăng lên 47 triệu lượt vào năm 2019; doanh thu năm 2008 là 2 ngàn tỉ đồng, đã tăng lên 30 ngàn tỷ đồng vào năm 2019. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng năng nề của đại dịch Covid-19, hoạt động du lịch đã trở lại bình thường.

Năm 2022, tổng khách đến ĐBSCL ước đạt hơn 40 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với năm 2021 và doanh thu ước đạt 32,5 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ.

11560002.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Trong thời gian qua, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tham dự hầu hết các hoạt động do Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Sở quản lý du lịch và Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức.

Đặc biệt, tham gia cùng các Đoàn Famtrip khảo sát, quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch ĐBSCL với các tỉnh, thành phố; chủ trì và phối hợp tổ chức thành công: Giải quần vợt Du lịch ĐBSCL mở rộng Cúp Vietravel lần thứ I – năm 2017 tại Cần Thơ; Hội thảo “Quản lý và phát triển du lịch ĐBSCL” vào ngày 22/6/2018 tại Cần Thơ; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam –VITM Cần Thơ từ ngày 29/11 đến 01/12/2019 và các hoạt động kích cầu phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19.

32.jpg
Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL trao bảng chứng nhận điểm du lịch tiêu biểu

Chủ trì tổ chức các đoàn xúc tiến, quảng bá du lịch toàn vùng ở nước ngoài, cụ thể: Campuchia, Thái Lan (2015); Đài Loan (2017); HongKong -Trung Quốc (2018); Hàn Quốc (2019); Nhật bản (2023) và các địa phương trong cả nước. Hiệp hội đã đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch toàn vùng, kết nối thành công 2 chương trình liên kết, hợp tác tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phía Tây và phía Đông ĐBSCL, tham gia chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Tổ chức khảo sát, thẩm định và công nhận 53 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 08 –NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; thực hiện hồ sơ các gói hỗ trợ của Chính phủ do bị ảnh hưởng Covid-19;

12.jpg
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu tham luận

Tổ chức nhiều hội nghị kích cầu du lịch ĐBSCL sau đại dịch Covid-19 và tham gia các cuộc họp trực tuyến, trực tiếp các chương trình khôi phục du lịch nội địa theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các hội nghị khác nhằm đưa hoạt động du lịch của vùng trở lại bình thường.

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành, để phục vụ yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thường xuyên tham gia các diễn đàn, hội thảo khoa học, diễn đàn tạp chí khoa học có liên quan du lịch thông qua bài viết, bài tham luận, hình ảnh, để quảng bá du lịch ĐBSCL.

z4409422960857_ceca0e9c22efb8f96f9f264a04f36e3a.jpg
Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân

Tại buổi họp mặt, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã trao quyết định công nhận 13 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2023. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp, ý kiến trao đổi về hoạt động của hiệp hội.

Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tặng bằng khen cho các cá nhân có đóng góp trong hoạt động của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL; Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long