Đời sống

Kỷ luật nguyên Chủ tịch và một loạt cán bộ Liên đoàn Lao động Hải Dương

PV 27/10/2023 - 06:27

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và UBKT Tỉnh ủy vừa xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực và một loạt cán bộ cấp phòng, ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Trước đó, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023, UBKT Tỉnh ủy xác định: Đảng đoàn Liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm, để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện không đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác quản lý tài chính, thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn, dẫn đến nguy cơ thất thoát nguồn thu lớn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để một số cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan và cán bộ công đoàn cơ sở vi phạm pháp luật bị khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong đó, ông Mai Xuân Anh Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bà Phạm Thị Nhung, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Tham ô tài sản”; ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp, nguyên Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên thuộc cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Căn cứ quy định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thi hành kỷ luật “cảnh cáo” Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời kỷ luật “khai trừ” Đảng đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định kỷ luật “khiển trách” đối với Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, nhiều cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đã bị kỷ luật.

Cụ thể, bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng ban Tài chính, bà Phạm Thị Nhung, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động và ông Phạm Dũng, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động bị kỷ luật “khai trừ” Đảng.

Ông Trần Văn Cương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương bị kỷ luật “cảnh cáo”. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp, nguyên Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh bị kỷ luật “khiển trách”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ luật nguyên Chủ tịch và một loạt cán bộ Liên đoàn Lao động Hải Dương