Bộ Y tế đề xuất luật hóa việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới. Dự thảo cũng đề xuất cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Dự án dự kiến trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.
Hai chính sách lớn đã được Chính phủ thống nhất. Một là cấm các hoạt động liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác. Hai là cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
Từ năm 2025, Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Dự thảo Luật lần này tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các sản phẩm này.
Theo thông tin của Bộ Y tế, chính sách được xây dựng theo hướng cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các sản phẩm thuốc lá mới khác.
Dự thảo cũng bổ sung, làm rõ các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử và các loại thuốc lá mới khác. Mục tiêu là xác định rõ phạm vi sản phẩm để bảo đảm thực thi chính sách.
Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có hơn 100.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Việt Nam vẫn thuộc nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới.
Các sản phẩm thuốc lá mới cũng đặt ra nguy cơ đối với giới trẻ. Thiết kế nhỏ gọn, bao bì bắt mắt và nhiều hương vị có thể làm tăng sức hấp dẫn đối với người trẻ.
Chính sách lớn thứ hai là cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
Đây là thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện cho phép điểm bán lẻ trưng bày không quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá.
Theo Bộ Y tế, tình trạng vi phạm quy định về bán và trưng bày thuốc lá vẫn còn phổ biến. Trung bình có khoảng 13 điểm bán thuốc lá quanh mỗi trường học tại các đô thị lớn.
Việc thuốc lá xuất hiện thường xuyên tại điểm bán cũng làm tăng khả năng trẻ em và thanh thiếu niên nhìn thấy, nhận diện sản phẩm.
Bộ Y tế dẫn kinh nghiệm quốc tế cho biết, đến cuối năm 2024 đã có 59 quốc gia cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán.

Theo Bộ Y tế, việc sửa Luật nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới và tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đặc biệt, chính sách hướng tới hạn chế khả năng trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận và bắt đầu sử dụng các sản phẩm chứa nicotine.
Dự án Luật hiện vẫn trong quá trình hoàn thiện. Các nội dung trên chỉ trở thành quy định pháp luật sau khi được Quốc hội xem xét, thông qua và có hiệu lực.