Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22% - mức cao nhất trong một thập kỷ.
Kinh tế Hà Nội ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2026 khi GRDP tăng 8,22% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong cả năm.
Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 410 nghìn tỷ đồng, hoàn thành hơn 62% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 64 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, trong khi các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được bảo đảm.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 21%, vốn đăng ký tăng 145% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,23 tỷ USD.
Theo định hướng điều hành của thành phố, Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026 và không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực, coi giải ngân vốn đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.
Song song với đó, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; phát triển các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các khu đô thị mới, nhà ở xã hội và các công trình đa mục tiêu nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo dư địa tăng trưởng trong những năm tới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng nhìn nhận áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là rất lớn khi GRDP 6 tháng đầu năm vẫn thấp hơn mức cần thiết để đạt chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, thành phố yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát các kịch bản tăng trưởng, nâng cao hiệu quả điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới, nhất là Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Với những động lực đang được khơi thông cùng quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội kỳ vọng tạo bước bứt phá trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.