Đời sống

Kiều bào tham gia nhiều hoạt động tại TP.HCM

Kim Sáng 01/02/2024 - 17:52

Mở đầu chuỗi hoạt động trong chương trình "Xuân quê hương" 2024, 100 kiều bào tiêu biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng; tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1.

Ngày 1/2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân quê hương" tại TP.HCM.

z5126611836513_29fe816ed4d7fd1b76d9b339014dc599.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và đoàn kiều bào đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã dẫn đầu đoàn 100 kiều bào tiêu tiểu trở về từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 châu lục đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (Công viên văn hóa dân tộc, phường Long Bình, TP Thủ Đức).

z5126611697623_0d9f38738d0ba84f6920b43d46b10446.jpg
Dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng.

Tiếp đó, các kiều bào đã đi tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành).

Đoàn kiều bào nằm trong top những người đầu tiên được trải nghiệm chuyến đi dài gần 20km của metro 1 nối từ TP Thủ Đức tới quận 1.

z5126606861819_13a177a0dd248a0661b6d2c6726cbd48.jpg
Kiều bào đi tham quan, trải nghiệm tuyến metro số 1.

Hoạt động tham quan, trải nghiệm metro nhằm mang đến cho kiều bào góc nhìn thành phố ở phía Đông từ trên cao, qua đó có thể chứng kiến sự đổi thay của TP.HCM.

z5126606816612_2b52ef9db22e737c2d339987de0ecec6.jpg
Kiều bào thích thú khi được tham quan, trải nghiệm tuyến metro.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 1 sẽ vận hành thương mại vào tháng 7/2024.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Tuyến metro số 1 gồm 14 ga với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao.

Hiện tại, dự án metro số 1 đã đạt khoảng 97,47% khối lượng hợp đồng.

z5126606834203_8ab0b8c67d13db2df5676dfe2e4e0ad9.jpg
Xuân quê hương thu hút 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày tổ chức, kiều bào sẽ được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP.HCM. Các hoạt động hướng về nguồn cội, khích lệ tinh thần yêu nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Trong đó, ngày 2/2, đoàn kiều bào sẽ tham dự lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bến Nhà Rồng.

Tiếp đó, lãnh đạo thành phố, Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ gặp mặt, biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, kiều bào sẽ tham gia chương trình họp mặt "Mừng Xuân Giáp Thìn", giao lưu nghệ thuật với chủ đề "TP.HCM - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng"...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiều bào tham gia nhiều hoạt động tại TP.HCM