Trong quá trình triển khai dự án sửa chữa Hội trường UBND xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, một khung nhà gỗ gồm nhiều cột, xà gồ và vì kèo có giá trị đã bị tháo dỡ rồi đem bán mà không thực hiện các thủ tục kiểm kê, thẩm định hay đấu giá tài sản theo quy định.
Trước đó, ngày 11/12/2025, UBND xã Mô Rai ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND, phê duyệt dự án sửa chữa Hội trường UBND xã cùng các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách bổ sung có mục tiêu cho xã trong các năm 2025 - 2026.
Dự án do Chủ tịch UBND xã Mô Rai quyết định đầu tư, giao Phòng Kinh tế xã làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là Công ty TNHH Huynh Đệ Kon Tum.

Theo quyết định phê duyệt, mục tiêu của dự án là sửa chữa Hội trường UBND xã và các công trình phụ trợ nhằm khắc phục nguy cơ mất an toàn, đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ và phục vụ nhu cầu hội họp, giao ban, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong nhiều năm tới.
UBND xã Mô Rai cũng giao Phòng Kinh tế hạ tầng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND xã về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ dự án; tổ chức triển khai đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều cán bộ và người dân băn khoăn là sau khi tháo dỡ một khung nhà gỗ nằm trong khuôn viên hội trường, toàn bộ số gỗ đã được vận chuyển đi nơi khác mà không thực hiện việc kiểm kê, lập hồ sơ xử lý tài sản hay tổ chức đấu giá theo quy định.
Theo tìm hiểu, khung nhà gỗ được thiết kế khá kiên cố với hơn 10 cột gỗ lớn cùng nhiều xà gồ, vì kèo được cho là thuộc nhóm gỗ có giá trị. Sau khi tháo dỡ, số tài sản này được đưa ra khỏi khu vực trụ sở UBND xã.

Trao đổi với PV, ông A PLưng, Chủ tịch UBND xã Mô Rai, cho biết: “Trước đây gỗ này là do anh em, bà con tận dụng, mỗi người góp một ít để dựng lên nên không nằm trong tài sản công. Sau khi tháo dỡ xong thì anh em giao cho đoàn thanh niên, công đoàn để bán cho một hộ dân”.
Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể số gỗ trên được bán với giá bao nhiêu, bán cho ai và việc chuyển giao được thực hiện theo hình thức nào thì ông A PLưng cho biết “không nắm được” và nói sẽ cung cấp thông tin sau.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, đối với tài sản hình thành, quản lý và sử dụng trong khuôn viên trụ sở cơ quan nhà nước, việc thanh lý, xử lý phải được kiểm kê, xác định nguồn gốc, giá trị tài sản và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục. Trường hợp là tài sản công thì phải tổ chức thẩm định, đấu giá công khai nhằm tránh thất thoát ngân sách và đảm bảo tính minh bạch.